Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 24 tháng 10 năm 2013 | 10:27

Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn cố tình xả khói bụi: Coi thường sức khỏe người dân

KTNT- Thời gian gần đây tại thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) người dân sống chung với khói bụi từ nhà máy xi măng trên địa bàn xả khói, không chỉ làm đảo lộn cuộc sống vốn rất bình yên của người dân  mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn và các vùng lân cận.Nhà ở biến thành “nhà tù” vì …khói bụi?Mỗi lần có dịp về Thanh Hóa, đi qua TX Bỉm Son chúng tôi có cảm giác đây như là một “thị xã bụi”, nhà nào cũng có vài tấm bạt che chắn nhà, ngoài đường, dù mua hay nắng người người đeo khẩu trang, kính đen trong như những ninja, trong không khí có cảm giác khói bụi như sắp che lấp mặt trời…Mà nguyên nhân trực tiếp là do khói bụi của Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn xả ra môi trường.Chị Nguyễn Thị Hiền (Phường Đông Sơn, TX Bỉm Sơn) bức xúc: “Nhà tôi như nhà tù, lúc nào cũng phải đóng cửa, không thì bụi xi măng bám đầy các vật dụng trong nhà. Cứ tình trạng này cả nhà tôi dễ bị bệnh hô hấp lắm. Mặc dù đã kiến nghị lên UBND phường, thị xã Bỉm Sơn

PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, giám đốc bệnh viện Việt Đức.

Bệnh bụi phổi thường xuất hiện sau thời gian dài tiếp xúc với môi trường có bụi silic (thường từ 2 đến 15 năm), tiến triển của bệnh từ từ và chậm. Bụi vào sâu trong phổi tụ thành những cục, lúc đầu nhỏ, sau đó to dần, lúc đầu rải rác, sau đó kết hợp lại với nhau gây nên những đám tổn thương lớn. Người bị bệnh bụi phổi silic ở giai đoạn đầu các triệu chứng rất nghèo nàn, chủ yếu là khó thở khi gắng sức hoặc lúc mệt mỏi, sau đó người bệnh bị khó thở thường xuyên, ho, tức ngực, ăn ngủ kém và thể trạng suy sụp. Khi bệnh tiến triển nặng biểu hiện khó thở tăng lên, chức năng hô hấp giảm”. Ông Quyết nhấn mạnh.

Ông Vũ Đức Cường, Chủ tịch UBND phường Đông Sơn (Bỉm Sơn - Thanh Hóa) cho biết: “Sự việc xả ra đã hơn một tháng nay, bụi xi măng xuất hiện đột biến, nhà nào cũng đóng của kín, ảnh hưởng tới sinh hoạt và các hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Biết rằng Công ty đang giải quyết việc làm cho hàng trăm công nhân là con em trên địa bàn và đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng năm rất lơn…Nhưng không vì lợi nhuận mà coi thường tới môi trường, đến sức khỏe của người dân”.

Thiết nghĩ, việc sản xuất kinh doanh là vấn đề sống còn đối với mỗi doanh nghiệp, đem lại lợi nhuận cho một số bộ phận hay một nhóm lợi ích nào đó. Nhưng nếu như việc làm ảnh hưởng tới sức khỏe, cuộc sống và những sinh hoạt thường ngày của người dân như ở thị xã Bỉm Sơn đang phải hứng chịu khói bụi từ Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn, thì liệu những lợi nhuận thu được có “mua” lại được sức khỏe của người dân? Có mua lại được những uy tín của Công ty trên thương trường?

Biết rằng phía công ty đã có cam kết khắc phục sự cố trên với người dân trên địa bàn. Tuy nhiên người dân nơi đây sẽ còn phải sống chung với khói bụi và nguy cơ bị mắc những bệnh về hô hấp đang và sẽ rất rõ ràng, nếu như không có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng.

Vinh Bá





Theo Luật sư Nguyễn Huy An – Trưởng VP Luật sư Huy An, Đoàn luật su Hà nội cho biết: Nếu đúng như những gì bài báo nêu và thông tin là chính xác thì có thể nói: hành vi này vi phạm pháp luật về môi, tùy theo tính chất và hành vi cụ thể Cơ quan chức năng áp dụng những quy định của pháp luật để xử lý.

Do vậy, sự việc xảy ra tại Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn có thể xử lý theo một trong các cách sau:

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
về hành vi vi phạm phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đó là hành vi: gây ô nhiễm đất.

Hình thức xử phạt: Cảnh cáo hoặc Phạt tiền. Luật bảo vệ môi trường năm 2005;

Nghị định số 117/2009/ND- CP ngày 31/12/2009 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

2. Xem xét trách nhiệm cá nhân từ đó xác định rõ cá nhân nào đã chỉ đạo thực hiện, trực tiếp thực hiện việc này để có cở sở truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tổ chức không thể tự mình thực hiện hành vi vi phạm mà phải thông qua những cá nhân cụ thể đê thực hiện, điều này sẽ đặt ra vấn đề về lý luận là các cá nhân này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không.

Theo quan điểm của cá nhân tôi thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cá nhân trực tiếp chỉ đạo, thực hiện hành vi thải vào môi trường không khí các chất gây ô nhiễm theo tội danh sau:

Điều 182. Tội gây ô nhiễm môi trường:

1. Người nào thải vào không khí, nguồn nước, đất các chất gây ô nhiễm môi trường, phát tán bức xạ, phóng xạ vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải ở mức độ nghiêm trọng hoặc làm môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác, thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Làm môi trường bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng khác.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

Bởi về nguyên tắc thì những cá nhân này buộc phải biết nghĩa vụ của mình là phải làm gì và họ buộc phải biết pháp luật nghiêm cấm hành vi mà họ đã thực hiện.
Có thể nói là ý chí của tổ chức thì bản chất cũng là của một số cá nhân cụ thể quyết định.

P.V



KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top