Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 11 tháng 4 năm 2015 | 8:40

Nhân Thịnh: Đất nông nghiệp bị “xẻo” làm nhà ở?

Hàng chục hộ gia đình ngang nhiên xây dựng nhà ở kiên cố, nhà cao tầng trên diện tích đất nông nghiệp nhưng chính quyền xã Nhân Thịnh (Lý Nhân - Hà Nam) không ngăn chặn, xử lý kịp thời khiến dư luận bức xúc.

Trước việc hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp, hành lang mương, hành lang đê bị biến thành nhà ở hay làm nơi kinh doanh khiến người dân bức xúc, chúng tôi đã đến cánh đồng ngoài bãi trước cửa UBND xã (người dân thường gọi là cánh đồng cửa ông Viễn), khu Lách Nội, xóm 5, thôn Do Đạo;... để "mục sở thị" tình trạng này. Ở những nơi phóng viên đi qua đều thấy có việc san lấp đất nông nghiệp, thậm chí cả hành lang mương tưới tiêu, hành lang đê sông Hồng cũng bị lấn chiếm làm nhà hay nơi làm nơi kinh doanh. Nhiều người ví von Nhân Thịnh giống như công trường xây dựng trên đất lúa.

Ông Trần Hữu Tân, Chủ tịch UBND xã Nhân Thịnh

Một người dân (xin được giấu tên) bức xúc: “Chúng tôi đã làm đơn tố cáo nhiều lần gửi chính quyền nhưng không hiểu sao, họ xuống làm việc rồi đâu lại vào đấy".

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Hữu Tân, Chủ tịch xã Nhân Thịnh, thừa nhận, việc lấn chiếm hoặc tự ý chuyển đổi làm nhà trái phép trên diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn xã là có. Lý giải về tình trạng này, ông Tân cho rằng đó là do buông lỏng quản lý. Về biện pháp ngăn chặn, ông Tân cho biết, đã lập biên bản đình chỉ xây dựng một số trường hợp nhưng khi chúng tôi ngỏ ý muốn xem các biên bản đó thì ông Tân khất với lý do cán bộ tư pháp đi vắng.

Để trả lời những bức xúc của người dân, sau đó chúng tôi gọi điện đặt lịch làm việc với ông Tân, ông nhận lời song sau đó lại gọi điện từ chối vì bận việc. Khi phóng viên đề nghị được làm việc với cấp phó hay những người có thẩm quyền, ông Tân bảo: Tất cả cán bộ UBND xã đều đi vắng (?!).

Tình trạng vi phạm Luật Đất đai ở xã Nhân Thịnh khá nghiêm trọng, đề nghị các cấp chính quyền xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân và tỉnh Hà Nam tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, nhất là việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; đồng thời xử lý kịp thời những sai phạm.

 Dưới đây là một số hình ảnh những ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở xã Nhân Thịnh:

Trung Hiếu

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top