Nhiều địa phương tổ chức hoạt động tri ân người có công dịp 27/7
Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), các địa phương miền Trung tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để tôn vinh, tri ân người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, xây dựng quê hương
Thăm và tặng quà các gia đình có công
Tại Nghệ An vào sáng ngày 20/7, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào; thăm hỏi, tặng quà 2 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu huyện Anh Sơn.
Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào được thành lập vào năm 1976 với diện tích 6,8 ha. Đây là nghĩa trang lớn nhất quy tập mộ liệt sĩ là các cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu và hy sinh tại Lào.
Đoàn đã đến thăm gia đình mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Tín (94 tuổi), tại thôn 6, xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn. Mẹ Tín có 5 người con, trong đó có 4 trai, 1 gái; 1 người con trai đã hy sinh là liệt sĩ Nguyễn Hữu Tường và thăm gia đình ông Nguyễn Bá Thị (65 tuổi), tại thôn 4, xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn. Ông Thị là thương binh với tỷ lệ thương tật là 31%. Ông có 4 người con, nay đã có công việc và gia đình ổn định.
Trong buổi gặp mặt người có công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu đề nghị các ban, ngành cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền huyện và cơ sở tiếp tục thực hiện tốt Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, đảm bảo các chế độ, chính sách của người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời.
Những năm qua, Hà Tĩnh thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi hằng tháng kịp thời cho 40.741 người có công, thân nhân người có công và trợ cấp một lần cho 23.099 đối tượng cùng các chế độ, chính sách khác với tổng kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 35 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các đơn vị trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng suốt đời. Trung bình, mỗi năm toàn tỉnh có trên 220.000 lượt đối tượng người có công và thân nhân được tặng quà.
Từ năm 2012 đến nay, cả tỉnh đã đóng góp hơn 76,23 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; xây dựng, sửa chữa 3.071 nhà tình nghĩa với tổng giá trị 113,846 tỷ đồng; tặng 4.470 sổ tiết kiệm, các trang thiết bị, đồ dùng thiết yếu trị giá hơn 12 tỷ đồng.
Tại tỉnh Quảng Bình sáng 20/7, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Nguyễn Thị Tôi (thôn Nguyệt Áng, xã Tân Ninh) và Mẹ VNAH Nguyễn Thị Can (thôn Thế Lộc, xã Tân Ninh) huyện Quảng Ninh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ và huyện Quảng Ninh.
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy mong muốn các mẹ luôn giữ gìn sức khỏe, động viên các thế hệ con cháu luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu để cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Trước đó 19/7, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) và thương binh trên địa bàn huyện Lệ Thủy. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Lệ Thủy.
Trao, truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng
Ngày 19/7, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 26 Bà mẹ và tặng thưởng Huân chương Độc lập.
Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị có 2.833 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 673 gia đình được tặng thưởng Huân chương Độc lập.
Cùng ngày (19/7), tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"; trao tặng thưởng Huân chương Độc lập và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.
Dịp này, Thừa Thiên Huế có 6 mẹ được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, có 3 gia đình được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập; 19 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc được trao tặng các hình thức khen thưởng cao quý cấp Nhà nước.
Lãnh đạo hai tỉnh đánh giá sự hy sinh vô cùng to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng. Chính quyền và nhân dân đời đời ghi nhớ những hy sinh của các liệt sỹ, công lao, đóng góp của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, xây dựng quê hương Đất nước.
Biểu dương 10 tập thể và 101 cá nhân làm tốt công tác Thương binh-Liệt sĩ
Ngày 19/7, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị biểu dương 10 tập thể và 101 cá nhân làm tốt công tác Thương binh-Liệt sĩ, giai đoạn 2017–2022.
Toàn tỉnh Kon Tum có 50.619 người có công với cách mạng. Đến thời điểm hiện nay còn 5.127 người đang hưởng trợ cấp hằng tháng (4.256 người có công và 871 người là thân nhân hưởng tuất hằng tháng).
Trong 5 năm qua, Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" triên địa bàn tỉnh Kon Tum được triển khai có hiệu quả, góp phần cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công trên địa bàn tỉnh. Nhiều thương binh, bệnh binh đã năng động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, làm ra của cải cho gia đình và xã hội…
Đến năm 2020, tỉnh Kon Tum không còn hồ sơ tồn động của người có công. Kết quả khảo sát cho thấy hiện 99,82% hộ gia đình chính sách của tỉnh Kon Tum có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú, đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng chính sách ngày càng được cải thiện.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 101 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Thương binh-Liệt sĩ trên địa bàn 5 năm qua (2017 – 2022).
Sự hy sinh của các thế hệ cha, anh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ để cho Đất nước ta được tự do, độc lập, sánh vai với các cường quốc năm châu hôm nay, không thể đo đếm được. Đảng và Nhà nước luôn luôn có những chính sách để chăm lo cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với Cách mạng, các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng với mục đích làm vơi đi những đau thương, mất mát của các gia đình. Việc chăm lo này không chỉ của riêng tổ chức, cá nhân nào mà trách nhiệm này là của toàn xã hội.
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Vài năm trở đây, xu hướng du lịch tìm về với thiên nhiên, du lịch sinh thái đang thu hút giới trẻ và người dân Hà Tĩnh. Kỳ nghỉ lễ dài 30/4, 1/5 năm nay nhiều hoạt động phiên chợ nông thôn, du lịch sinh thái, ẩm thực ven đô... mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.
Tối 27/04, tại Công viên Thương Bạc (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), diễn ra khai mạc Tuần lễ ẩm thực truyền thống Huế 2024 với chủ đề “Ẩm thực Huế với bốn phương”.
Vào 20h ngày 27/4, tại sân khấu Quảng trường biển TP Sầm Sơn, diễn ra Lễ hội du lịch biển 2024 trong không gian rực rỡ sắc màu, mở đầu mùa du lịch hè sôi động. Hàng ngàn người đã đổ về quảng trường hòa mình vào lễ hội.
“Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; triển khai lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn. Trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước...”.
Sáng 23/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một ngư dân hành nghề câu trên vùng biển Trường Sa đã bị mất tích trong đêm 21, rạng sáng 22/4.