Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 25 tháng 10 năm 2014 | 12:56

Nhịp cầu bạn đọc: Đề nghị làm rõ thông tin Công ty Đầu tư TM&DV Việt Phát bán hàng đa cấp chưa có giấy phép!

KTNT - Báo Kinh tế nông thôn nhận được nhiều đơn thư kiến nghị, tố cáo của công dân. Theo quy định của Luật Báo chí, tòa soạn chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.
 
Từ ngày 01-25/10/2014, Ban Bạn đọc Báo Kinh tế nông thôn đã tiếp nhận và xử lý một số đơn thư khiếu nại, khiếu kiện của bạn đọc bằng cách chuyển đến các cơ quan chức năng, đề nghị xem xét và trả lời theo luật định. Cùng đó, phóng viên Báo cũng tiến hành xác minh, tìm hiểu sự việc cụ thể nhằm thông tin chính xác, đa chiều theo đơn thư  bạn đọc.
 
1. Đơn kiến nghị của các hộ dân thôn Trung Mầu, xã Trung Mầu (Gia Lâm, Hà Nội) phản ánh:
 
 
Nhiều năm qua, hoạt động sản xuất gạch của Công ty Chiến Thắng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ảnh hưởng tới sức khỏe người dân quanh vùng, cũng như thiệt hại hoa màu…Mặc dù, đã kiến nghị nhiều lần với các cơ quan chức năng huyện Gia Lâm nhưng vẫn chưa giải quyết.
Cũng theo đơn, Công ty Chiến Thắng đã đầu tư xây dựng mới Nhà máy sản xuất gạch tuynel nhưng chưa được cơ quan chức năng cấp phép xây dựng, là trái với mong muốn của người dân, ảnh hưởng đến môi trường, cũng như làm hư hỏng đê điều, hệ thống phòng chống lũ. Đồng thời, việc tự ý khai thác đất sản xuất gạch, tạo ra các hố sâu là trái phép.
Ban biên tập báo Kinh tế nông thôn đã cử phóng viên đi xác minh làm rõ sự việc để có cơ sở thông tin tới bạn đọc theo Luật Báo chí.

2. Đơn Cầu cứu của anh Nguyễn Văn Thiện (sn 1984), xã Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình phản ánh:
 
Ảnh sản phẩm do bạn đọc cung cấp
Ngày 14/10/2014, tôi làm nghề xe ôm và được một người khách gọi trở về đường Nguyễn Thị Định. Từ đây, vị khách hứa hẹn xin việc cho anh và mời anh đi cùng đến Công ty CP Đầu tư TM&DV Việt Phát tại phòng 207, tòa nhà 18T2 trên đường Lê Văn Lương (Thanh Xuân, Hà Nội). 
Ở đây, anh gặp một người tên An, giới thiệu là cán bộ của Công ty Việt Phát đến tư vấn về công việc, chỉ cần bỏ ra số tiền 7.210.000đ thì có thể đạt được số tiền thưởng hàng tháng của công ty là 80 – 100 triệu và được hưởng lương cố định hàng tháng…
Sau đó, (ngày 15/10), anh Thiện đã đi cầm cố chiếc xe máy là phương tiện kiếm sống hàng ngày với giá 5 triệu đồng và gom số tiền tiết kiệm để có đủ 7 triệu đồng đến Cty CP Đầu tư TM&DV Việt Phát. Tại đây, những cán bộ Cty đã hướng dẫn anh, chỉ cần đầu tư 7.210.000đ mua 1 bộ sản phẩm của Công ty thì không phải làm, có thể nhận được 100 triệu đồng/tháng và nhận được mức lương cố định hàng tháng và số tiền 1.638.400.000 đ từ chương trình tri ân nhân dịp ra mắt Vipha.com.vn.
Cũng theo đơn, sau khi tìm hiểu thông tin về Công ty, anh Thiện thấy Cty này chưa có Giấy phép kinh doanh đa cấp của Bộ Công thương cấp, anh đã đòi lại số tiền đã bỏ ra nhưng không được Cty chấp nhập. Bộ sản phẩm thực phẩm chức năng mà Cty này bán cho anh cũng chưa được cấp giấy phép bán hàng đa cấp nhưng doanh nghiệp đã kinh doanh…
Để tránh ảnh hưởng đến uy tín Quý Công ty cũng như có cơ sở thông tin tới bạn đọc, Ban biên tập báo Kinh tế nông thôn đã cử phóng viên liên hệ xác minh, làm rõ. Đồng thời, chuyển văn bản đến cơ quan chức năng TP Hà Nội yêu cầu làm rõ, thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.
 
3. Đơn của các hộ dân phố Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội) phản ánh:
 

 
Việc UBND quận Cầu Giấy phê duyệt điều chỉnh lô đất TT-01-II, TT-02-III, TT-03-IV, là đất cây xanh và công trình công cộng thành đất làm nhà để bán, đã vi phạm quy chuẩn về xây dựng của Nhà nước. Tại các lô đất xen kẹt TT-04-V trên đường Trần Quốc Hoàn đa phần diện tích nằm ngoài hành lang lưới điện, nhân dân đã sinh sống ổn định nhiều năm nay. Tuy nhiên, quận Cầu Giấy bắt người dân phá nhà để giao đất cho Công ty INDECO xây nhà kinh doanh để bán với giá hàng trăm triệu đồng/1m2 và chỉ đền bù cho dân 250.000đ/1m2 là trái pháp luật.
Ngoài ra, đơn còn phản ánh, Cty INDECO ngang nhiên tự ý thay đổi dự án xây dựng công trình không phép trên diện tích 1.731 m2 đất phường Dịch Vọng Hậu làm điện thờ, trong khi lô đất này được quy hoạch là xây dựng chưng cư văn phòng cao 23 tầng…
Để tránh ảnh hưởng đến uy tín Quý Công ty cũng như có cơ sở thông tin tới bạn đọc, Ban biên tập Báo đã cử phóng viên liên hệ xác minh, làm rõ. Đồng thời, chuyển văn bản đến cơ quan chức năng TP Hà Nội yêu cầu làm rõ, thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.
 
4. Đơn tố cáo tội phạm của bà Nguyễn Thị Bích Hà, Giáo viên trường Tiểu học Liên Minh, phường Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc phản ánh:
 
 
Ông Văn Tiến Sỹ, đảng viên (nguyên Phó Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), hiện là Phó phòng Quản lý tổ chức Đảng cơ sở và đảng viên, ủy viên Ban Kiểm tra Đảng ủy Thành ủy Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) câu kết lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân như sau:
Từ ngày 29/4/2011 đến tháng 9/2014, sau 9 lần làm giấy biên nhận vay với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng, từng giấy biên nhận đều có các điều khoản cam kết chặt chẽ sau 2 đến 3 tháng phải trả cả gốc lẫn lãi nhưng ông Sỹ và bà Hương chưa trả đồng nào. Ngoài ra, ông Sỹ còn lừa bán cho bà 4 bìa đỏ với diện tích 21.440m2 tại xã Đạo Tú, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) nhưng trên thực tế chỉ có 14.290m2.
Để có cơ sở thông tin tới bạn đọc, Ban biên tập Báo đã cử phóng viên liên hệ xác minh, làm rõ, thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Báo chí.
 
 
Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ Ban bạn đọc - Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, Hà Nội. Điện thoại: 0912438302. E-mail: [email protected].

Ban bạn đọc

 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top