Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 5 tháng 12 năm 2017 | 8:0

Những miền quê đáng sống ở Hà Tĩnh

Những ngày cuối năm, các xã cận đích nông thôn mới (NTM) ở Hà Tĩnh đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục và chờ đón ngày thẩm định công nhận đạt chuẩn NTM. Điều khiến cấp ủy, chính quyền và người dân phấn khởi không phải là con số 20 tiêu chí sẽ đạt mà là những nét mới,sự đổi thay trong chính cuộc sống hàng ngày của người dân.

Năm 2017, Hà Tĩnh có 24 xã đăng ký đạt chuẩn NTM theo Quyết định của UBND tỉnh và 22 xã cấp huyện chỉ đạo phấn đấu đạt chuẩn NTM. Những ngày cuối năm các xã cận đích đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục và chờ đón ngày thẩm định đạt chuẩn NTM.

Điều khiến cấp ủy, chính quyền và người dân phấn khởi không phải là con số 20 tiêu chí sẽ đạt được mà là những nét mới, sự đổi thay trong chính cuộc sống hàng ngày của người dân bao đời vất vả. 

Cùng chiêm ngưỡng những miền quê đáng sống ở Hà Tĩnh:

Đoàn liên ngành cấp tỉnh kiểm tra thẩm định các tiêu chí NTM tại xã Xuân Đan.

Vườn mẫu tại thôn Hồng Khánh, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân.

Nông thôn mới ở xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân.

Đường làng xanh, sạch đẹp tại xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ.

Nhà sạch, vườn đẹp tại  thôn Thượng Tiến, xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ.

Khuôn viên UBND xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ.

Nhà văn hóa sạch, đẹp tại xã Đức Long, huyện Đức Thọ.

Tiếng kẻng an ninh ở thôn Thanh Giang, xã Thạch Thanh, Thạch Hà.

Tại các thôn đều có sân bóng chuyền.

và internet kết nối tận thôn.

Vườn mẫu tại thôn Lĩnh Thành, xã Xuân Đan, Nghi Xuân.

100% thôn xóm ở huyện Nghi Xuân đều có CLB Văn hóa - Văn nghệ dân gian với đủ mọi thành phần, lứa tuổi tham gia.

Vườn mẫu tại xã Thạch Thanh, Thạch Hà.

Đường làng xã An Lộc, huyện Lộc Hà.

Trên 97% người dân tại các xã hài lòng về chủ trương, phương pháp tổ chức thực hiện và kết quả xây dựng NTM tại địa phương mình.

Trà Giang

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top