Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 6 tháng 11 năm 2016 | 2:30

Ninh Mỹ coi trọng phát triển kinh tế

Với các xã đã về đích nông thôn mới, việc giữ vững và phát huy các tiêu chí đã đạt được luôn là nhiệm vụ quan trọng. Giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế nhằm không ngừng nâng cao thu nhập cho nhân dân là phương án thiết thực để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Ninh Mỹ (Hoa Lư - Ninh Bình) giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Một góc xã Ninh Mỹ hôm nay.

Ninh Mỹ là xã nông nghiệp nằm ở phía Nam huyện Hoa Lư, cách trung tâm TP.Ninh Bình khoảng 4,5km; nơi đây có tuyến Quốc lộ 1A chạy qua, thuận tiện cho phát triển kinh tế - xã hội. Toàn xã có 9 thôn với 2.025 hộ, 6.189 khẩu; tổng diện tịch tự nhiên 405,87ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 70,99%. Đất đai ở đây khá bằng phẳng, màu mỡ, hệ thống thủy lợi chủ động được việc tưới tiêu nên rất thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Ninh Mỹ đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM và đã được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình công nhận xã đạt chuẩn vào cuối năm 2015.

Ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Khi bắt đầu thực hiện Chương trình XDNTM, Ninh Mỹ mới đạt 6/19 tiêu chí, các tiêu chí chưa đạt đều cần tới nguồn lực nhiều, kinh phí lớn để thực hiện. Sau  gần 5 năm triển khai, được sự quan tâm sâu sát của cấp trên, sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân, Ninh Mỹ đã xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí một cách khẩn trương, đi nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, về đích đúng kế hoạch, trong đó, việc coi trọng phát triển sản xuất, không ngừng nâng cao thu nhập cho nhân dân được coi là thành công trong quá trình XDNTM.

“Chúng tôi xác định, phát triển sản xuất là phương án tối ưu để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Ngay sau khi hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào của một xã giàu truyền thống cách mạng, đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, chúng tôi luôn chú trọng tới công tác phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Tích cực vận động nhân dân đầu tư sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; tổ chức phân vùng sản xuất, chuyển đổi một số diện tích sản xuất lúa một vụ và diện tích ao, đầm, thùng đấu sang nuôi trồng thủy sản. Nhờ làm tốt việc dồn điền đổi thửa nên mỗi hộ trên địa bàn xã chỉ còn từ 1- 2 thửa, với diện tích to, rộng, bằng phẳng, bờ vùng, bờ thửa được chỉnh trang, rộng rãi, tạo điều kiện để bà con đưa máy móc vào sản xuất, giúp giảm ngày công lao động, nâng cao năng suất cây trồng. Cùng với đó, hàng năm, chúng tôi đều tổ chức 5 - 7 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ bệnh ở gia súc, gia cầm; vận động bà con mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất”, ông Hùng cho biết thêm.

Song song với sản xuất nông nghiệp, các ngành thương mại, dịch vụ cũng được nhân dân Ninh Mỹ quan tâm, chú trọng phát triển; nhiều công ty, hợp tác xã được thành lập, tạo việc làm cho nhiều con em địa phương.

Nhờ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nên thu nhập bình quân đầu người của xã những năm qua không ngừng tăng, đạt 29,4 triệu đồng/người (năm 2015), tăng 17,4 triệu đồng so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn còn rất thấp, hộ nghèo còn dưới 2,91%, hộ cận nghèo còn dưới 4,14%.

Về Ninh Mỹ hôm nay, đi trên mọi nẻo đường tới các xóm ngõ, đâu đâu chúng tôi cũng thấy môi trường sạch sẽ; đêm đến ánh điện tỏa đi khắp nơi nơi, chất lượng cuộc sống của bà con nơi đây được nâng lên khá cao. Nhân dân mừng vui, chính quyền phấn khởi vì những nỗ lực đã được đền đáp, quê hương ngày càng đổi mới theo hướng hiện đại, văn minh.

Đình Hợi

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top