Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2017 | 11:35

Nỗ lực giảm nghèo ở xã nông thôn mới

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), những tiêu chí khó luôn được huyện Long Mỹ (Hậu Giang) ưu tiên triển khai thực hiện trước, nhất là tiêu chí thu nhập và hộ nghèo.

Không những chăm lo phát triển kinh tế, ông Nguyễn Thành Trung, ở xã Lương Tâm còn tích cực tham gia xây dựng cảnh quan môi trường.

Dù bận rộn với công việc gia đình nhưng thời gian gần đây, mỗi khi chính quyền địa phương phát động phong trào xây dựng cảnh quan, môi trường, ông Nguyễn Thành Trung, ở ấp 9, xã Lương Tâm đều tích cực tham gia thực hiện. Ông Trung cho biết: “Từ khi nhà nước phát động thực hiện phong trào XDNTM, gia đình tôi luôn bám theo 16 nội dung mà người dân cần phải làm. Trong đó, có việc làm hàng rào, cây xanh cho đẹp, vận động con em chấp hành tốt chủ trương của nhà nước, mạnh dạn chuyển đổi từ cây lúa sang trồng bắp, giúp mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn”.

Có thể nói, thu nhập là tiêu chí rất khó thực hiện trong Bộ tiêu chí quốc gia về XDNTM. Bởi mức thu nhập bình quân đầu người theo quy định phải tăng lũy tiến hàng năm. Do vậy, các địa phương nằm trong kế hoạch “về đích” NTM trong năm nay của huyện Long Mỹ gồm Lương Tâm và Vĩnh Thuận Đông rất chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, cũng như mạnh dạn thực hiện những mô hình điểm trong phát triển kinh tế, góp phần gia tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích canh tác.

Đã gắn bó với nghề trồng hẹ hơn 10 năm nay, bà Trần Thị Mỹ Cưng, ở ấp 8, xã Vĩnh Thuận Đông, cho hay: “Tận dụng diện tích đất trống quanh nhà khoảng 700m2, tôi tiến hành trồng hẹ. Với giá bán dao động từ 7.000-10.000 đồng/kg nên mỗi tháng, trừ chi phí, tôi thu lời hơn 6 triệu đồng. Nhờ vậy mà cuộc sống gia đình đã được cải thiện, không còn thiếu thốn như lúc trước, có thể lo cho con cái học hành đàng hoàng”.

Tương tự, từ ngày lập gia đình ra ở riêng, cuộc sống vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu Nga, ở ấp 8, xã Lương Tâm, luôn thiếu trước hụt sau. Do không có đất canh tác nên bà Nga phải cật lực làm thuê để kiếm sống qua ngày. Tuy nhiên, vào đầu năm 2017 này, sau khi được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng căn nhà tình thương và nguồn vốn vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình bà bắt đầu tính đến chuyện làm kinh tế. Theo đó, ngoài việc mướn 7 công đất lúa làm trong vụ hè thu, bà còn thả nuôi khoảng 200 con gà, vịt, ngỗng để kiếm thêm thu nhập.

Nhờ biết tính toán và chi tiêu hợp lý mà đến nay, gia đình bà Nga đã giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống. Thậm chí bà còn dự tính năm nay sẽ mạnh dạn đăng ký thoát nghèo. Bà Nga chia sẻ: “Nhờ có nguồn vốn vay mà gia đình tôi có thể chăn nuôi gia súc, gia cầm, đồng thời buôn bán nhỏ nên luôn có đồng vô, đồng ra. Chưa kể là có thể thuê mướn đất ruộng mần để có gạo lúa ăn hàng ngày, có tiền lo cho con cái đi học. Nói ngay, có vốn làm ăn nên đời sống cũng tạm ổn hơn lúc trước rồi. Cuối năm nay, gia đình tôi sẽ đăng ký thoát nghèo”.

Ông Lê Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện Long Mỹ, nhấn mạnh: “Trước đây, số hộ nghèo ở địa phương còn nhiều, thu nhập bình quân đầu người thấp, sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, thiếu ổn định, khiến cho các xã XDNTM cứ luẩn quẩn trong khó khăn, chậm phát triển. Tuy nhiên, tình trạng này hiện đã được tháo gỡ, cụ thể là đối với 2 xã Lương Tâm và Vĩnh Thuận Đông. Hy vọng, những chuyển biến tích cực như hiện nay sẽ là nguồn động lực lớn giúp hai địa phương đó tiến nhanh hơn trên con đường XDNTM”.

Lương Tâm hiện còn 142 hộ nghèo (chiếm 6,76%), Vĩnh Thuận Đông còn 197 hộ (chiếm 6,33%). Do đó, để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới mức 4% theo tiêu chí NTM, lần lượt 2 xã này phải có từ 83 - 85 hộ thoát nghèo trong thời gian tới.

Minh Đương - HG

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top