Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 10 tháng 2 năm 2018 | 21:59

Nóng chuyện thực phẩm, hàng lậu

Những ngày gần đây, nhiều địa phương trong cả nước lại nóng lên về vấn đề thực phẩm bẩn, tình trạng vận chuyển, buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Nhiều mặt hàng mặt hàng không có nguồn gốc, hóa đơn chứng từ bị cơ quan chức năng thu giữ (ảnh minh họa)
Nhiều mặt hàng mặt hàng không có nguồn gốc, hóa đơn chứng từ bị cơ quan chức năng thu giữ (ảnh minh họa)

 

Mấy ngày gần đây, Công an TP Cần Thơ kiểm tra phát hiện nhiều cơ sở, tạm giữ số lượng lớn hàng hoá có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài nhưng không hoá đơn, chứng từ chứng minh hoặc có dấu hiệu làm giả nhãn hiệu.

Cụ thể, kiểm tra Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) rượu, trà Kim Bình, do bà Nguyễn Kim Ngọc làm chủ, nằm trên đường Trần Quang Khải và hộ kinh doanh Nguyễn Kim Hoa tại Trung tâm thương mại Cái Khế (quận Ninh Kiều), cơ quan chức năng tạm giữ 531 thùng hàng hóa, trong đó có gần 400 chai rượu ngoại các loại, 15 thùng bia, 250 thùng nước ngọt hiệu Warrior có xuất xứ nước ngoài. Tuy nhiên, chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Qua kiểm tra, còn phát hiện hơn 1 tấn trà chưa thành phẩm, đóng mác với nhiều thương hiệu như: Tân Cương, Thái Nguyên, Bảo Lộc… và nhiều dụng cụ, bao bì nguyên liệu để sản xuất.

Trong đợt cao điểm, cơ quan Công an TP. Cần Thơ đã niêm phong, tạm giữ hơn 2.000 sản phẩm hàng hóa vi phạm của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thanh Loan (đường Trần Phú, phường Cái Khế) và cửa hàng Cô Sáu - Cô Bảy (trực thuộc công ty) trên đường Phan Đình Phùng (quận Ninh Kiều).

Hàng trăm chai rượu (với nhiều nhãn hiệu như Chivas, Hennessy, Martini, Diamon XO); 66 thùng và bình bia, 17 thùng bánh kẹo, nước giải khát các loại tại đây nhưng chủ doanh nghiệp cũng chưa xuất trình được hoá đơn chứng từ liên quan.

Tại kho hàng hóa tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Vũ Phúc, lực lượng chức năng cũng phát hiện hàng hóa các loại phụ gia, nguyên liệu làm bánh kem, phụ gia chế biến đồ uống như: trà sữa, các loại thạch trái cây, siro... Đoàn kiểm tra lập biên bản tạm giữ 58 thùng hàng hóa (35 loại sản phẩm).

Được biết, kiểm tra đợt cao điểm Tết Công an TP Cần Thơ đã phát hiện hơn 100 vụ việc vi phạm trong các lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng gian hàng giả, hàng không rõ số lượng nguồn gốc…

Quảng Ninh: Phát hiện nhiều vụ vận chuyển thực phẩm bẩn

Gần đây, Công an thành phố Uông Bí phát hiện một lượng lớn thực phẩm “bẩn” đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ. Cụ thể, đã phát hiện 100 thùng bánh ngũ cốc, 100 thùng dưa củ cải muối, 80 thùng bánh khoai môn cùng số lượng lớn bánh, kẹo và mỹ phẩm đều in, dán nhãn bằng chữ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

 

Thực phẩm “bẩn” bị tiêu hủy (ảnh cand)
Thực phẩm “bẩn” bị tiêu hủy (ảnh cand)

 

Tiếp đó, Công an TP. Uông Bí phối hợp với Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp kiểm tra, phát hiện 5 xe ô tô tải vận chuyển 118 con lợn, 300 con gà và 62,5kg thịt lợn tươi sống không qua kiểm dịch.

Công an thành phố đã yêu cầu các chủ xe phải thực hiện việc kiểm dịch theo quy định trước khi lưu hành trên thị trường, đồng thời lập hồ sơ xử phạt hành chính theo quy định.

Kiên Giang: Bắt giữ 17.500 bao thuốc lá vận chuyển trái phép

Vào khoảng 18 giờ 50 ngày 9/2, tại khu vực biển Kiên Giang, Tổ công tác Cụm Trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng Mai Hải, sinh năm 1971 và Lý Văn Tuấn, sinh năm 1988, cả 2 đối tượng trên đều trú tại tỉnh Kiên Giang đang có hành vi vận chuyển trái phép thuốc lá trên 1 xuồng Cà Lơ không số hiệu (dạng Compodit).

 

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và lập hồ sơ ban đầu.
Cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính.

 

Tại thời điểm kiểm tra các đối tượng không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng nói trên. Tang vật thu giữ được gồm 17.500 bao thuốc lá (hero 3000 bao, zet 1500 bao, ram 13.000 bao). Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính xử lý theo quy định.

TP. HCM: Bắt quả tang một đường dây rút trộm xăng dầu

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an TP.HCM) vừa triệt phá 1 đường dây chuyên rút trộm, tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn thành phố.

Sau một thời gian theo dõi, ngày 8/2 (tức ngày 23 tháng Chạp Âm lịch), các trinh sát thuộc đội 4 (PC45 - Công an TP.HCM) bất ngờ ập vào 1 nhà kho nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng đang thực hiện hành vi rút ruột xăng từ 1 xe bồn sang hàng chục can nhựa. Các chiến sĩ công an ngay lập tức khống chế bắt giữ những người bên trong.

 

 Xe bồn được chở vào để rút trộm xăng nhưng bị phát hiện.

 

Tại hiện trường, công an thu giữ hàng ngàn lít xăng chứa trong can nhựa, bồn nhựa, máy bơm... cùng với nhiều tang vật trong kho có khoảng 27.000 lít xăng và 6.000 lít dầu.

Bước đầu, tài xế xe bồn Nguyễn Văn Hùng khai nhận, sau khi nhận xăng từ tổng đại lý sẽ chở đi phân phối cho các trạm xăng. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, y đã móc nối với các đối tượng khác thực hiện hành vi rút ruột, sau đó bán đi chia nhau hoa hồng.

Thời điểm bị công an bắt giữ đối tượng này đang chở 14.000 lít xăng E5 đi giao cho một cửa hàng ở tỉnh Sóc Trăng. Trên đường đi về, tài xế đã di chuyển vào kho hàng trên rút trộm được hơn 1.000 lít xăng.

Hiện, Công an TP.HCM đã bàn giao hồ sơ vụ việc và các đối tượng cho Công an huyện Nhà Bè tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top