Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 28 tháng 4 năm 2018 | 0:59

P. Phố Huế: Bãi xe chưa được cấp phép mới, thu phí cao hơn quy định

Nhiều người dân sinh sống trên địa bàn phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng) rất bất bình trước việc một số cá nhân, đơn vị tự ý “ngăn sông, cấm chợ” lập bãi trông xe thu phí cao hơn so với quy định của UBND TP. Hà Nội.

Báo Kinh tế nông thôn nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc qua đường dây nóng về việc một số tuyến phố trên địa bàn phường Phố Huế bị một số cá nhân, đơn vị đứng ra lập bãi đậu xe và thu phí “trên trời”, mặc dù những tuyến phố này không được phép đậu, đỗ xe dưới lòng lề đường. 

huế-14.jpg
Bãi trông giữ xe số 36 Thịnh Yên sử dụng cả lòng đường để trông giữ xe.

 

UBND TP. Hà Nội đã có Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND quy định về mức phí trông giữ phương tiện, ghi cụ thể mức phí trông giữ đối với xe máy ban ngày là 3.000 đồng/lượt, ban đêm là 5.000 đồng/lượt, cả ngày và đêm 7.000 đồng/lượt. Thế nhưng, không hiểu lý do gì mà những hành vi vi phạm tại các bãi trông giữ xe trên địa bàn vẫn có thể "ung dung" hoạt động và thu phí khá cao.

huế-13.jpg
Luôn có 2 người thu tiền và ghi vé túc trực cho biết phí trông xe máy là 10.000 đồng/lượt và ô tô là 40.000 đồng/giờ.

 

Trên ô đất rộng khoảng 100m2 nằm đầu ngõ 36 phố Thịnh Yên, trong khu dân cư đông đúc, xuất hiện một bãi trông giữ xe. Quan sát thấy, bãi xe này được bao quanh bằng một sợi dây thừng, để lại một lối đi ra vào bãi, luôn có 2 người ghi vé, thu tiền.

Trong vai khách hàng có nhu cầu cần gửi xe, PV được một người phụ nữ ngồi ghi vé ngay lối vào cho biết, bãi trông giữ xe hoạt động từ 7 giờ đến 23 giờ hàng ngày. Các phương tiện được gửi tại đây đều chung mức phí 10.000 đồng/xe máy và 40.000 đồng/ô tô/giờ.

huế.jpg
Bảng niêm yết giá vé được để tại bãi trông giữ xe quy định giá thấp hơn nhiều so với thu thực tế.

Tuy nhiên, ngay tại bãi trông giữ xe này, một tấm bảng niêm yết giá vé ghi Công ty TNHH Đầu tư phát triển Anh Duy có quy định rõ phí trông giữ xe máy, cụ thể ban ngày 5.000 đồng/lượt, ban đêm 8.000 đồng/lượt, cả ngày và đêm 12.000 đồng/lượt, thấp hơn so với phí thực tế khách hàng phải trả khá nhiều.

huế-1.jpg
 Những chiếc vé xe không đúng quy định được trao cho khách gửi xe.

 

Không những thế, theo ghi nhận của PV, bãi trông giữ xe này sử dụng vé đưa cho khách không phù hợp khi trên vé không có tên đơn vị trông giữ, không có con dấu và không có giá. Điều đáng nói, bãi trông giữ xe này nằm đối diện và cách cửa trụ sở Công an phường Phố Huế chỉ hơn 10m nhưng lại có thể "ung dung" thu phí trái quy định.

Như vậy, bãi trông giữ xe này đã tự ý thu phí cao hơn so với quy định. Với hàng trăm lượt xe được trông giữ tại đây có thể tính số tiền thu trái quy định lên tới hàng triệu đồng mỗi ngày. Số tiền này sẽ về tay ai và được sử dụng ra sao?

huế-12.jpg
Mỗi ngày hàng trăm chiếc xe máy được trông giữ tại đây đem lại mức lợi nhuận khủng

Thông tin cho báo chí về những tình trạng trên, ông Nguyễn Mạnh Quân, Chủ tịch UBND phường Phố Huế, cho hay: Sau khi nhận được thông tin PV cung cấp, đối với bãi trông giữ xe này chúng tôi đã xử lý rất nhiều lần. Nếu tồn tại nhiều sai phạm như thế, tôi sẽ kiến nghị thu hồi giấy phép không cho làm nữa.

Sau đó, để cung cấp thông tin cụ thể hơn, ông Quân giới thiệu PV qua làm việc với ông Đỗ Mạnh Đức, Phó trưởng công an phường Phố Huế. Tại đây, ông Đức cho biết, bãi trông giữ xe trên được UBND quận Hai Bà Trưng cấp phép với thời hạn 6 tháng 1 lần. Thời điểm hiện tại, bãi trông giữ xe này đang trong đợt xin cấp giấy phép mới.

"Chúng tôi đã tiến hành xử phạt nhiều lần đối với bãi trông giữ xe này về hành vi lấn chiếm lòng lề đường. Gần đây là tháng 9/2017, chúng tôi xử phạt 2,5 triệu đồng. Trước những thông tin báo chí cung cấp, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý dứt điểm sai phạm. Nếu cố tình thì bắt buộc phải xử lý nghiêm theo ý kiến mà đồng chí Chủ tịch chỉ đạo", ông Đức chia sẻ.

hue.jpg
Biên lai nộp phạt của Công ty Anh Duy.

Như vậy, những sai phạm tại bãi trông giữ xe tại số 36 Thịnh Yên đã rõ, tuy nhiên  cơ quan chức năng có "đánh trống bỏ dùi" khi chưa xử lý dứt điểm? Mức lợi nhuận thu trái quy định hàng tháng lên tới hàng chục triệu đồng sẽ về tay ai? Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc./.

 

 

Hữu Thắng - Thùy Trâm
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top