Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 6 tháng 7 năm 2017 | 4:41

Phá án bắt 52 bánh Heroin, 8.000 viên ma túy tổng hợp

Từ ngày 1 - 6/7, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La và Điện Biên đã bắt nhiều đối tượng đang có hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép 52 bánh heroin cùng 8.000 viên ma túy tổng hợp.

Khoảng 10h sáng 6/7, tại khu vực rừng thuộc địa phận bản Trung Sua, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên), tổ công tác Công an huyện Điện Biên Đông đã đã phá thành công chuyên án ma túy mang bí số S317.

Đối tượng Vàng Thị Sông cùng tang vật tại cơ quan Công an

Đối tượng Vàng Thị Sông (SN 1988) trú tại bản Háng Lia 2, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Kiểm tra chiếc lu-cở đối tượng đeo sau lưng, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 2 bánh heroin (trọng lượng khoảng 700gam) và 40 gói ni-lon màu xanh, đen, bên trong có chứa khoảng 8.000 viên MTTH.

Khai thác nóng tại hiện trường, bước đầu đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới, đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.

Thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy và đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, sáng 2/7, tại khu vực bản Thín, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, (Sơn La), các lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La đã phá thành công chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, bắt 4 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 40 bánh heroin, 1 xe ô tô, 2 xe máy cùng một số vật chứng khác.

Các đối tượng và tang vật 40 bánh heroin trong chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tại Sơn La (Ảnh VOV)

Trước đó, hồi 15h ngày 1/7, tại khu vực bản Tô Buông, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, (Sơn La), Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc (Đội 5, Cục Điều tra chống buôn lậu) và Phòng PC47, Công an Sơn La chủ trì phối hợp với lực lương Hải quan Điện Biên, Công an huyện Yên Châu bắt quả tang Tếnh Lao Thái (sinh 2/3/19944, trú tại bản Đề A, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu) thu giữ tại chỗ 10 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên từ bên kia biên giới vận chuyển vào nội địa để bán kiếm lời, trên đường vận chuyển thì bị phát hiện và bắt giữ.

Hiện lực lượng chức năng đã hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, chỉ trong 6 ngày (từ 1 - 6/7), trên địa bàn tỉnh Sơn La và Điện Biên các cơ quan chức năng đã phá án bắt nhiều đối tượng thu giữ 52 bánh heroin và 8.000 viên ma túy tổng hợp.

Hoàng Văn

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top