Phát hiện hơn 4.000 hộp thuốc điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc
Hơn 4.000 hộp thuốc “Liên hoa thanh ôn" không rõ nguồn gốc xuất xứ được các đối tượng vận chuyển, mua bán trôi nổi trên thị trường vừa bị Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hải Phòng bắt giữ.
Trước đó, khoảng 19h45 ngày 7/3, tại khu vực bãi đỗ xe ô tô ở số 440 phố Tô Hiệu (phường Hồ Nam, quận Lê Chân), Tổ công tác Đội 5, Phòng Cảnh sát kinh, Công an TP. Hải Phòng phát hiện Tô Đức Hồng (SN 1983, ở xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng) và Phạm Thị Ánh Nguyệt (SN 1991, ở xã An Tiến, huyện An Lão) đang thực hiện hành vi giao nhận 2.800 hộp thuốc LIANHUA QINGWEN JIONANG (Liên hoa thanh ôn) được bốc từ xe ô tô BKS: 15A - 549.20 cho Phạm Thúy Nga (SN 1976, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương).
Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng trên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và khai nhận nghe “quảng cáo” trên mạng xã hội là thuốc Liên hoa thanh ôn chữa được bệnh Covid-19 nên mua bán kiếm lời.
Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Phạm Thị Ánh Nguyệt giao nộp thêm 541 hộp thuốc Liên hoa thanh ôn.
Theo Công an TP Hải Phòng, đến nay, tổng số hàng hóa mà các lực lượng chức năng thu giữ lên tới hơn 4.000 hộp thuốc Liên hoa thanh ôn (loại 24 viên, 36 viên/hộp và thuốc dạng bột).
Hiện, lưc lượng chức năng đã đưa toàn bộ hàng hóa, phương tiện về trụ sở để xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.