Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 10 tháng 6 năm 2016 | 3:32

Phá án vụ giết bé gái 13 tuổi: Khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự

Sáng 10-6, Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Đắk Lắk trao quyết định khen thưởng nóng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk vì đã có thành tích khám phá vụ án giết người xảy ra tại địa bàn giáp ranh giữa huyện Krông Pắk và TX.Buôn Hồ.

>> Bắt 2 đối tượng giết cháu gái 13 tuổi sau 2 tháng gây hoang mang dư luận

>> Đắk Lắk: Truy tìm hung thủ đánh nữ sinh lớp 7 tử vong

Sau 2 tháng khẩn trương và áp dụng mọi biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt hung thủ giết bé gái Nguyễn Thị Trang (13 tuổi, ngụ  thôn 6B, xã Ea Siên, TX.Buôn Hồ) phải cúi đầu chịu tội với những chứng cứ không thể chối cãi.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Nông Văn Thực (21 tuổi, ngụ xã Cư Huê, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) và Nông Văn Phóng (18 tuổi, ngụ xã Ea Siên, TX.Buôn Hồ). Riêng đối tượng Thực đã có một tiền án về tội “Cướp tài sản”.

Đối tượng Thực đang diễn tả lại hành vi dã man giết chết nạn nhân

Bước đầu, hai đối tượng khai nhận vào chiều ngày 04 - 4 - 2016, sau khi đi nhậu về Thực và Phóng điều khiển xe máy đi từ hướng xã Ea Siên về huyện Ea Kar thì gặp cháu Trang. Hai đối tượng này đã dùng gậy đánh tử vong cháu Trang, sau đó, tiếp tục các hành vi hiếp dâm và cướp tài sản của nạn nhân. Sau khi gây án, cả 2 chở xác nạn nhân đến khu Cầu Tràn để giả hiện trường vụ tai nạn giao thông. Sau đó cả hai đi về nhà. Nhưng dưới những mũi trinh sát tung ra, với những biện pháp nghiệp vụ và sự cần mẫn điều tra của các cán bộ điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự, sau 2 tháng vụ án giết người này đã được điều tra làm rõ và kẻ gây án đã được bắt giữ. Nhân dân ở khu vực giáp ranh giữa 2 huyện Krông Pắk và TX.Buôn Hồ vô cùng phấn khởi trước các chiến công của các anh.

Với kết quả đó, Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Đắk Lắk đã quyết định khen thưởng nóng cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự. Thay mặt Ban chỉ đạo, Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã trao quyết định khen thưởng và đã chỉ đạo tập thể lãnh đạo và CBCS Phòng Cảnh sát hình sự trong thời gian tới phải tập trung khám phá một số vụ án xảy ra trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ./.

Anh Thi - Duy Hòa

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top