Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 6 tháng 5 năm 2018 | 7:31

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình gửi thư khen Ban Chuyên án 087Av

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã gửi thư khen Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP về thành tích đấu tranh thành vụ vận chuyển 40kg ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác có liên quan.

 

20_25_26_5aebbfab471e3c806a00256f_w550.jpg 

 Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình gửi thư khen Ban Chuyên án 087Av
 
 
Trong thư khen, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, tôi ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của các đồng chí. 

Thành tích này thể hiện trách nhiệm, quyết tâm cao của các đồng chí trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 5 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới. 

"Tôi tin tưởng với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng chức năng hai nước Việt-Lào, trong thời gian tới, các điểm nóng về sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy trên địa bàn giáp ranh hai nước sẽ bị xóa bỏ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh thêm.

 

Tịch thu 130 kg cần sa trồng ở nhà

Mới đây, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an huyện Châu Thành) và Phòng PC47 (Công an tỉnh Hậu Giang) thu giữ gần 130 kg cần sa để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định số cần sa trên được trồng ở phần đất của ông Nguyễn Văn Na, ở ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành với diện tích hơn 350 m2 và được che chắn cẩn thận, nhằm tránh sự phát hiện của mọi người xung quanh và lực lượng chức năng. 

nh-một-thế-giới.jpg
Cơ quan công an tịch thu 130 kg cần sa trồng ở nhà ông Nguyễn Văn Na (ảnh motthegioi)
 
 
Ông Na cho biết số cần sa trên là do con rể ông là Nguyễn Quốc Khánh ở ấp Phú Bình, xã Phú Thịnh, H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, mang về trồng, chứ ông không liên can.

Tại hiện trường lực lượng chức năng tiến hành nhổ bỏ trên 360 cây cần sa với trọng lượng 130 kg. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý.

 

Nghệ An: Bắt đối tượng mang súng, vận chuyển 12 bánh heroin

Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra, mở rộng vụ án vận chuyển 12 bánh heroin, truy bắt đối tượng nguy hiểm liên quan đến đường dây buôn ma túy số lượng lớn này.

 

thanhmatuy-ảnh-antđ.jpg
 Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an
 
 
Công an tỉnh Nghệ An xác định đối tượng Lê Đăng Thanh (48 tuổi), trú tại thị trấn Xuân An, (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy cực lớn. Cùng với đó, đối tượng này thường xuyên mang theo súng ngắn và chạy xe máy với tốc độ cao trong khi vận chuyển ma túy.

Trưa 3/5, khi xác định Thanh một mình đi xe máy qua xã Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh thì tổ công tác bắt giữ. Tại thời điểm, trong ba lô của Thanh có chứa 12 bánh heroin, một khẩu K59 đạn đã lên nòng. 

 

BĐBP xử lý vụ vận chuyển trái phép khoảng 150.000 lít dầu DO

Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 3/5, tại vùng biển Đông Nam Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu), Hải đoàn 18 BĐBP đã tiến hành bắt giữ 1 vụ vận chuyển trái phép khoảng 150.000 lít dầu DO.

 

1.JPG

 

Trong quá trình tuần tra kiểm soát Hải đoàn 18 BĐBP đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với tàu BV7877TS, do ông Nguyễn Tấn Minh (SN 1985), quê quán xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang làm thuyền trưởng và 5 thuyền viên trên tàu.

Tại thời điểm kiểm tra tổ công tác đã phát hiện khoảng 150.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. 5 thuyền viên trên tàu không có giấy tờ tùy thân và chứng chỉ hành nghề.

Hiện, lực lượng chức năng của Hải đoàn 18 BĐBP đang chủ trì phối hợp với lực lượng của Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tiến hành điều tra xác minh làm rõ số hàng trên.

 

Bắt Giám đốc Công ty Vinaca

Ngày 02/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Thu, Giám đốc Công ty Vinaca sản xuất thuốc trợ điều trị ung thư từ bột than tre để tiến hành điều tra, làm rõ. 

 

thuoc_ho_tro_ung_thu_tu_bot_than_tre_xchx.jpg
 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Thu, Giám đốc Công ty Vinaca 
 
 
Trước đó, ngày 20/4, Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại cơ sở sản xuất của Đào Thị Chúc (SN 1994, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng).

Căn cứ vào tài liệu điều tra, tang vật thu giữ; lời khai của các đối tượng và kết quả giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an, văn bản trả lời của Bộ Y tế về sản phẩm Vinaca ung thư Co3.2 là giả thực phẩm chức năng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng xác định Nguyễn Xuân Thu (SN 1981, trú tại Đội 2, xã Tự Nhiên, Thường Tín, Hà Nội) đã có hành vi tổ chức, sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm để thu lợi bất chính phạm vào điều Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015.

 

TP. HCM: Phục kích bắt xe tải chở hơn 14.000 gói thuốc lá lậu

Sau thời gian theo dõi, Đội Quản lý thị trường huyện Củ Chi (TP.HCM) đã nắm được thông tin có một đường dây chuyển vận chuyển số lượng lớn thuốc lá lậu về địa bàn TP.HCM tiêu thụ.

 

anh-3_1429_1905_190.png

 

Chiều 4/5, lực lượng Quản lý thị trường huyện Củ Chi nắm được thông tin về một lô hàng có khả năng xâm nhập địa bàn TP.HCM, trong đó lộ trình sẽ đi qua tỉnh lộ 8, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi.

Đơn vị này đã phối hợp cùng lực lượng CSGT Công an huyện Củ Chi và Công an xã Tân An Hội thành lập đoàn kiểm tra liên nghành bắt quả tang khi nguồn hàng vừa thẩm lậu tới địa phận thành phố.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe cất giấu 4.200 bao thuốc Jet; 900 bao thuốc Hero; 9.500 bao thuốc Scott; tổng cộng 14.650 bao thuốc các loại.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý vụ việc theo quy định. 

 

Bình Định: Bắt giữ 10.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu

Lực lượng Công an tỉnh Bình Định vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển 10.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại. 

Vào lúc 17 giờ 30 ngày 01/5, tại Quốc lộ 19, thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, Công an huyện Tây Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phát hiện, bắt quả tang xe ô tô 4 chỗ hiệu Lecetti Daewoo mang biển kiểm soát 47A-128.25 do Mai Văn Luân (sinh năm 1993, trú tại phường Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển.

Tiến hành kiểm tra, trên xe đang vận chuyển 10.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet, Hero, Esse. 

 

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top