Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 6 tháng 2 năm 2021 | 22:9

Phú Yên: Bắt giữ hai đối tượng trộm két sắt có 700 triệu đồng

Do thiếu tiền xài, Thông và Đông đã dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa nhà của một hộ dân rồi đột nhập vào trong, lấy đi chiếc két sắt, bên trong có chứa 700 triệu đồng.

Sáng 6/2, Công an tỉnh Phú Yên và quần chúng nhân dân phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.
5mg_20210130_172326.jpg
6mg_20210130_172326.jpg
Các đối tượng bị lực lượng công an khống chế bắt giữ.

 

Do thiếu tiền tiêu xài nên Nguyễn Huy Thông rủ Phạm Phú Đông (cùng SN 1989, ngụ phường Phú Lâm, TP. Tuy Hòa) đi trộm tài sản. Khi đến khu phố 4, phường Phú Lâm, phát hiện nhà của một hộ dân đang đóng khóa ngoài, Thông và Đông đã dùng kìm cộng lực cắt khóa cổng sắt và cửa chính rồi đột nhập vào trong, lấy đi chiếc két sắt, bên trong có chứa 700 triệu đồng. Khi Thông và Đông đang đưa chiếc két sắt lên xe máy để chở đi thì bị người dân phát hiện và phối hợp với lực lượng Công an khống chế bắt giữ.

4img_20210130_172326.jpg
Két sắt chứa 700 triệu đồng bị các đối tượng trộm.

Được biết, Thông và Đông là các đối tượng có nhiều tiền án về các tội mua bán ma túy, cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc  đang được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Phú Yên tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý./.
 
 
Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top