Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 26 tháng 10 năm 2016 | 10:52

Phú Yên: Bắt nhóm đối tượng trộm chó liên tỉnh

Không nghề nghiệp, để có tiền tiêu xài, Công Văn Hũ (SN 1983, trú thôn Thành Hội, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) cùng đồng bọn rủ nhau đi trộm chó. Khi bị phát hiện, truy đuổi, các đối tượng sẵn sàng chống trả để tẩu thoát. Tuy nhiên, bọn chúng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Trước đó, lực lượng công an liên tục nhận được tin báo, trên địa bàn huyện Sơn Hòa (Phú yên) xảy ra nhiều vụ trộm chó. Các vụ trộm chó với thủ đoạn liều lĩnh, các đối tượng chống trả quyết liệt, diễn ra liên tục khiến dư luận hoang mang, lo lắng.

Trước tình hình đó, rạng sáng 18-10, Công an huyện Sơn Hòa nhận tin báo từ quần chúng nhân dân có chiếc xe ô tô 7 chỗ ngồi màu trắng mang BS: 78K-7850 chở chó trộm đang lưu hành trên tuyến quốc lộ 19C theo hướng huyện Sông Hinh - huyện Sơn Hòa. Nhận được thông tin, lực lương công an triển khai công tác truy bắt và chốt chặn. Tuy nhiên, khi phát hiện có lực lượng công an ở phía trước, tài xế xe ô tô này nhấn ga chạy bạt mạng bất chấp hiệu lệnh của lực lượng Cảnh sát giao thông. Khi lực lượng đuổi theo đến khu vực thôn Tân An, xã Suối Bạc, bọn chúng đã bị bắt giữ.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh:CTV

Lực lượng công an phát hiện trên xe đang vận chuyển 27 con chó không rõ nguồn gốc, bị nhốt trong 4 lồng sắt và thòng lọng, bình ớt bột, rựa, ná cao su cùng nhiều dụng cụ khác dùng để bắt trộm chó. Ngay lập tức, đối tượng cùng tang vật đã bị lực lượng công an đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Hũ khai cùng đồng bọn liên tiếp trộm, bắt hàng trăm con chó. Địa bàn hoạt động chủ yếu ở các tỉnh lân cận như, Gia Lai, Đắk Lắk và Phú Yên. Trung bình mỗi đêm bắt trộm chó, bọn chúng bán được hàng chục triệu đồng. Sau khi trộm được chó với số lượng lớn, chúng bỏ lên xe ô tô chở về phân phối cho chủ quán thịt cầy 51 ở thôn Tân An, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) do Lê Văn Hiệp (SN 1978) làm chủ với giá 70.000 đồng/kg. Hũ khai thêm, ngoài mua lại số chó đi trộm được, Hiệp còn giới thiệu cho Hũ những đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp để tham gia vào đường dây trộm chó liên tỉnh này. 

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Anh Thi

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top