Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 25 tháng 9 năm 2021 | 20:21

Phú Yên bắt tạm giam 2 đối tượng tổ chức phá rừng ở huyện Sơn Hoà

Ngày 25/9, Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Anh (41 tuổi) và Phạm Văn Thành (34 tuổi, cùng ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa).

Liên quan đến vụ phá rừng ở huyện miền núi Sơn Hoà (Phú Yên), ngày 25/9, Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Anh (41 tuổi) và Phạm Văn Thành (34 tuổi, cùng ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa) để điều tra cùng về tội “hủy hoại rừng” tại rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 162, thôn Tân Thành, xã Sơn Hội.
 
Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành khám xét nhà của 2 bị can nói trên.
1120210912_084020.jpg
Đối tượng Phạm Văn Anh.
120210912_084020.jpg
Đối tượng Phạm Văn Thành.

Trước đó, như Kinh tế nông thôn đã phản ánh, nhiều diện tích rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 162, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa bị “cạo trọc” chỉ còn trơ lại những gốc gỗ ké, bằng lăng, lim… có đường kính từ 20 - 70cm. Cành nhánh thì ngã rạp, cháy xém, một số vạt rừng đã bị đốt trụi và trồng cây keo non, rừng tự nhiên bị “cạo trọc” đến đâu thì keo “lấn” đến đó.

Sau khi nhận được thông tin, chiều 31/8, Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đã có văn bản yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Phú Yên, Huyện ủy Sơn Hòa khẩn trương làm rõ thông tin Kinh tế nông thôn phản ánh.
 
Ngay sau đó, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng đã cùng đoàn công tác của tỉnh và địa phương kiểm tra thực tế tình trạng phá rừng.
1220210912_084020.jpg
Hiện trường vụ phá rừng tự nhiên, rừng bị “cạo trọc” đến đâu thì keo “lấn” đến đó.

 Ngày 16/9, Công an huyện Sơn Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại tiểu khu 162, thôn Tân Thành, xã Sơn Hội với diện tích 30.172m2 và quyết định khởi tố vụ hủy hoại rừng tại khoảnh 6, tiểu khu 170 thôn Hòa Ngãi, xã Sơn Định với diện tích 80.760m2, sau đó chuyển Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, có hơn 3ha rừng phòng hộ tại tiểu khu 162 thuộc xã Sơn Hội do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa quản lý. Phạm Văn Thành, Phạm Văn Anh đã thuê người phá trắng các diện tích rừng trên.
 
 
Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
Top