Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2020 | 16:8

Phường Bồ Đề: Người dân đóng góp ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Trong những ngày vừa qua, nhân dân phường Bồ Đề (Long Biên - Hà Nội) đã tự nguyện đóng góp ủng hộ cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách xã hội.

Hưởng ứng lời kêu gọi “toàn dân tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh covid-19”, trong những ngày qua, phường Bồ Đề liên tục nhận được sự ủng hộ của các cá nhân, đơn vị, tổ dân phố đóng góp ủng hộ và đăng ký tham gia của các cá nhân, gia đình trong tổ, ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid-19.
 
92690838_3058080774252724_7956134729214853120_o.jpg
Nhân dân trong phường ủng hộ gạo.
 
Theo Chủ tịch UBND phường Bồ Đề Nguyễn Trọng Hảo cho biết, hiện nay, UBND phường đã tiếp nhận sự ủng hộ, đóng góp của nhân dân trên địa bàn cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thông qua UBMTTQ phường.
 
Hiện vật được nhân dân trên địa bàn phường ủng hộ, đóng góp chủ yếu là gạo, mỳ tôm, khẩu trang, thuốc sát trùng, quần áo bảo hộ... ngoài ra còn một số nhu yếu phẩm khác.
 
Số hiện vật được người dân trên địa bàn phường ủng hộ, đóng góp cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 sẽ được Đảng ủy, UBND,UBMTTQ phường tổ chức các đoàn đến trao tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách xã hội, gia đình có công và các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn của phường bị ảnh hưởng do dịch cúm Covid-19.
 
93625960_3058113384249463_5206302091412242432_o.jpg
Cựu chiến binh phường tặng

 

Chị Đặng Thị Dung, công dân thuộc tổ dân phố số 5, phường Bồ Đề cho chúng tôi biết, sau khi Đảng và Nhà nước kêu gọi toàn dân chung tay ủng hộ, đóng góp vào công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, chúng tôi cùng một số hộ gia đình tổ dân phố số 5 đã tự nguyện ủng hộ, đóng góp 100 xuất quà, mỗi xuất có trị giá 300.000đ gồm 5kg gạo, 01 thùng mỳ tôm, 01 chai dầu ăn, 01 gói mỳ chính, 05 gói bột canh và khẩu trang dệt kim để UBND phường hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 gây ra.
 
93423809_3058135414247260_7035842968485363712_o.jpg
Y tế phường tặng nước sát khuẩn.
Chủ tịch UBND phường Bồ Đề Nguyễn Trọng Hảo cũng cho biết thêm, toàn bộ số quà mà nhân dân trên địa bàn của phường ủng hộ, đóng góp, kết hợp với quà của UBND phường sẽ được gửi đến tận tay các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình nghèo và cận nghèo trên địa bàn phường, giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội đối với những trường hợp khó khăn bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covi-19.
 
93290865_3058080840919384_8882219125221359616_n.jpg
Ủng hộ gạo cho cuộc vận động

 

Ngoài chị Đặng Thị Dung mang quà đến UBND phường ủng hộ, chúng tôi thấy một số anh chị là công dân thuộc tổ dân phố số 5 đến phường, qua trao đổi chúng tôi được biết, khong chỉ có cuộc vận động này, mà các cuộc vận động khác bà con nhân dân trên địa bàn phường nói chung và chúng tôi nói riêng đều rất nhiệt tình tham gia và ủng hộ.
 
92828420_3058135424247259_6621103888248340480_o.jpg
Người dân phường Bồ Đề ủng hộ
 
Tuy nhiên, trong giai đoạn này mọi người đang chấp hành nghiêm chỉnh Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, các hoạt động buôn bán, làm ăn đều phải tạm ngừng để phòng chống dịch bệnh hiệu quả, rất nhiều gai đình có hoàn cảnh khó khăn, buôn bán nhỏ lẻ bị ảnh hưởng rất lớn trong thời gian này, chính vì vậy chúng tôi muốn chia sẻ những khó khăn vất vả đó với bà con.
 
Phường Bồ Đề có bệnh nhân quốc tịch Thụy Điển, ngày 12/3/2020, bệnh nhân về lưu trú tại khách sạn ở Lâm Du, Bồ Đề, quận Long Biên. Ngay sau khi có kết quả dương tính đối với bệnh nhân này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Long Biên đã chỉ đạo cách ly và khoanh vùng khách sạn trên.
 
"Một năm khi đói bằng một gói khi no" đây là tinh thần tương thân tương ái của nhân dân phường luôn được phát huy trong những lúc khó khăn nhất, với tinh thần này chúng ta sẽ nhất định chiến thắng được dịch bệnh Covid-19
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top