Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 24 tháng 2 năm 2021 | 8:44

Phường Điện An (TX. Điện Bàn, Quảng Nam): Bãi tập kết cát trái phép "vô tư" hoạt động

Thời gian qua, người dân tại phường Điện An (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) rất bức xúc khi bãi tập kết cát trái phép hoạt động công khai trong khu dân cư khiến cuộc sống của nhiều hộ dân bị ảnh hưởng.

Điều đáng nói hơn là chính quyền địa phương đã lập biên bản yêu cầu dừng kinh doanh nhưng chủ bãi vẫn ngang nhiên kinh doanh, buôn bán.

"Nhiều xe tải trọng tải lớn nhỏ ra vào cả ngày vận chuyển cát đến tập kết rồi bán đi. Cát được đổ vận chuyển vào ra liên tục, xe chở cát thay nhau cày ải tuyến đường khu đô thị dân sinh vẫn ngang nhiên hoạt động. Không biết chính quyền xử lý như thế nào mà việc tập kết cát trái phép vẫn diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, không biết họ có quan hệ gì với chính quyền hay không? Người dân dân chỉ chở 1 xe cát nhỏ phường cũng biết, nghe nói biên bản đã lập rồi nhưng họ cứ vô tư làm, như không có gì hết" - người dân sống gần bãi tập kết cát bức xúc cho biết.

153314390_1319918265075004_4867164799622178513_n.jpg
UBND phường Điện An, thị xã Điện Bàn lập biên bản về bãi tập kết cát trái phép và yêu cầu dừng hoạt động

 

Theo quan sát của PV, bãi tập kết cát này khá rộng, tập kết khối lượng cát, đá... Điều đáng nói hơn là UBND phường Điện An đã lập biên bản yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh, buôn bán cát. Thế nhưng chủ bãi tập kết xem như không có chuyện gì, xe chở cát ra vào là đường dân sinh. Đây cũng là con đường mà rất đông học sinh trường tiểu học Phan Bôi, cơ sở 2 hàng ngày đến trường đi học. Việc xe tải lớn, nhỏ chở cát ra vào, quay đầu lên xuống liên tục ngay trên tuyến đường dân sinh lại không biển báo cảnh giới khiến khu vực luôn tiềm ẩn nguy cơ TNGT, nhất là đối với học sinh trong tầm tan trường. Bên cạnh đó, nhiều xe chở cát không che phủ bạt làm cát văng xuống đường gây bụi bặm.

154075286_462914651526057_4694803214730355849_n.jpg
153176290_245529757060861_1703219485428697560_n.jpg
Bãi tập kết cát trái phép vẫn hoạt động như không có chuyện gì xảy ra

 

Để tìm hiểu rõ hơn vấn đề tại sao để tồn tại bãi tập kết cát trái phép  như thế, ngang nhiên hoạt động trong khu vực dân cư. PV đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch UBND phường Điện An. Ngay sau đó chính quyền địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra và lập biên bản yêu cầu chủ bãi dừng mọi hoạt động mua bán, kinh doanh cát tại đây. Nhưng sau khi đoàn kiểm tra rời đi thì mọi hoạt động lại diễn ra bình thường. Được biết, chủ bãi tập kết cát là bà Nguyễn Thị Hải, người chuyên kinh doanh, buôn bán cát tại Hội An, Điện Bàn... nhiều năm nay. Dư luận thắc mắc tại sao? Chính quyền địa phương đã lập biên bản, bãi tập kết cát hoạt động sai mà không xử lý. Vẫn để cho họ mặc nhiên hoạt động, coi thường pháp luật...

152877057_837082563539324_2569736869604703166_n.jpg
152256479_277783910410721_8885986754541902844_n.jpg
Con đường dân sinh, khu đô thị, hàng ngày phải oằn mình chịu sự "tra tấn" của nhiều xe tải lớn nhỏ khác nhau

 

Công văn 1376/UBND-KTN của UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban ngành và các địa phương tăng cường quản lý nhà nước trong việc quản lý khoáng sản, cát sỏi lòng sông, cửa biển trên địa bàn tỉnh. Theo đó, công văn yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý các bãi tập kết cát, đóng cửa các bến bãi tập kết trái phép trong khu dân cư và không cho tái phạm. Thế nhưng, tại phường Điện An, vẫn để cho bãi tập kết trái phép ngang nhiên hoạt động, quy mô, rầm rộ như vậy diễn ra hàng ngày. Xe vận chuyển cày xới đường dân sinh, chạy qua các tuyến đường có học sinh trường tiểu học... Hoạt động của bãi cát trái phép nói trên tiềm ẩn nhiều nguy cơ TNGT, ô nhiễm môi trường..., chính quyền địa phương lập biên bản yêu cầu dừng nhưng chủ bãi như đang thách thức cơ quan chức năng, vẫn ngang nhiên hoạt động là chuyện không thể chấp nhận. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc. 

 

 

 

Khắc Niên - Hữu Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top