Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 20 tháng 8 năm 2014 | 8:23

Phường Dương Nội: Thừa nhận có tiêu cực

KTNT - Trong việc bốc thăm đất dịch vụ tại phường Dương Nội, người dân phát hiện việc hai hộ dân trong đợt bốc thăm cùng “móc nối” với cán bộ phường nhằm mục đích trục lợi. Hai đối tượng cũng thừa nhận việc này để bốc thăm được 2 thửa đất dịch vụ đẹp nhất, có giá trị chênh lệch hàng tỷ đồng so với các thửa đất khác có cùng một diện tích...


Như Báo Kinh tế nông thôn đã đăng tải, ngày 24-7, Hội đồng xét đề nghị giao đất dịch vụ phường Dương Nội tổ chức bốc thăm vị trí giao đất dịch vụ đợt thứ 6 cho 73 thửa đất đối với 202 đối tượng. Trong quá trình bốc thăm, người dân thấy nghi vấn khi ông Đỗ Văn Sáu và ông Nguyễn Văn Dũng lục tung hòm phiếu để tìm hai phong bì, mà hai phong bì đó lại chính là hai phong bì có vị trí đẹp và có giá trị kinh tế cao nhất, khiến nhiều người ngạc nhiên và nghi ngờ có sự "mờ ám" trong quá trình bốc thăm.

Sau khi phát hiện, người dân yêu cầu UBND phường và Công an phường Dương Nội đến lập biên bản toàn bộ sự việc và cùng Hội đồng xét đề nghị giao đất dịch vụ phường Dương Nội tiến hành huỷ kết quả bốc thăm đối với 2 thửa đất trên; niêm phong toàn bộ hòm phiếu ưu tiên, đồng thời mời các cá nhân liên quan đến tổ giám sát ưu tiên cùng ông Dũng và ông Sáu làm việc với UBND phường và Công an phường Dương Nội để làm rõ sự việc.

Báo cáo của UBND phường Dương Nội về vụ việc.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND phường Dương Nội có Báo cáo số 129/BC-UBND về việc tiêu cực trong bốc thăm đất dịch vụ ngày 24/7/2014. Trong bản báo cáo có nêu rõ :

“Vào khoảng 8h30, công dân Dương Văn Chung tố cáo có biểu hiện tiêu cực đối với hai trường hợp thực hiện bốc thăm số 1, số 2 đối với ông Nguyễn Văn Dũng – TDP. Kiên Quyết và ông Đỗ Văn Sáu – TDP. Kiến Quyết tại hòm phiếu ưu tiên, vì hai trường hợp này có biểu hiện chọn phiếu có đánh dấu. Hội đồng xét đề nghị giao đất dịch vụ đã kiểm tra phòng bì đựng 02 phiếu ưu tiên của ông Đỗ Văn Sáu và ông Nguyễn Văn Dũng đã thực hiện bốc thăm thì phát hiện ra trên phong bì có dấu màu xanh (nghi là mực) ở góc mép dán phong bì. Hội đồng đã tiến hành hủy kết quả bốc thăm đối với hai thửa trên, niêm phong toàn bộ hòm ưu tiên và mời toàn bộ cá nhân liên quan đến tổ giám sát ưu tiên, ông Dương Văn Chung, ông Nguyễn Văn Dũng, ông Đỗ Văn Sáu làm việc với UBND và công an phường Dương Nội”.

Qua xác minh sơ bộ làm việc với các đối tượng Sáu, Dũng tại Công an phường Dương Nội, Sáu, Dũng đã thành khẩn khai báo và đã xác định được người đánh dấu là ông Nguyễn Quốc Thành, Chủ tịch UBMTTQ phường Dương Nội, nguyên là Phó chủ tịch HĐND phường kiêm Tổ phó tổ giám sát và là người trực tiếp quản lý bốc thăm sau niêm phong đối với 2 phiếu trên.

UBND phường Dương Nội đã hủy kết quả ưu tiên đối với hai thửa bốc thăm có nghi vấn trên, ổn định tình hình và bàn giao tài liệu cùng các đối tượng vi phạm cho cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hà Đông để điều tra theo thẩm quyền.

Liên quan tới vụ việc, phóng viên Báo Kinh tế nông thôn có buổi làm việc với ông Lã Quang Thức, Chủ tịch UBND phường Dương Nội. Ông Thức cho biết: “Ngay sau khi phát hiện tiêu cực, UBND phường đã tổ chức ngăn chặn kịp thời, chỉ đạo lực lượng Công an phường nhanh chóng vào cuộc, tổ chức phối hợp chặt chẽ với CQCSĐT Công an quận Hà Đông xác minh làm rõ vụ việc”.

Ông Thức cho biết thêm: "Nguyên nhân còn chờ cơ quan công an xác định nhưng theo quan điểm của tôi thì ai sai sẽ phải xử lý nghiêm để tạo lòng tin đối với nhân dân”.

Cần xử lí nghiêm tiêu cực trong bốc thăm mua đất tại Dương Nội.

Được biết, phường Dương Nội có khoảng hơn 3.000 thửa đất dịch vụ chia cho người dân sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp. Phường cũng đã tổ chức bốc thăm được 6 đợt với gần 3.000 thửa. Một số người dân nơi đây cho hay, hiện nay, giá giao dịch thị trường đối với những thửa đất tiếp giáp với mặt đường Lê Trọng Tấn có giá trị hơn 3 tỷ đồng/50m2, trong khi đó, thửa đất dịch vụ phía trong, không tiếp giáp với mặt đường lớn, chỉ có giá trên dưới 1 tỷ đồng/50m2. Nhiều người đang tỏ ra nghi ngờ về tính minh bạch trong các đợt bốc thăm trước và đề nghị bốc thăm lại từ đầu dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng quận Hà Đông.

Theo thông tin hồ sơ phóng viên được biết, quy trình từ lúc xét duyệt đến lúc bốc thăm được các cơ quan chức năng ở phường Dương Nội thực hiện một cách khép kín, kín kẽ, bởi những quy chế, kế hoạch do UBND phường lập ra. Nếu thực hiện đúng theo quy trình đã đề ra thì liệu một mình ông Nguyễn Quốc Thành có thể thực hiện được “thương vụ” này?

Sự việc xảy ra tại phường Dương Nội làm cho lòng tin của nhân dân vào chính quyền ngày một giảm sút. Đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc, xử lý đúng người, đúng tội.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc./.

Tiến Đạt – Thanh Thắng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top