Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 23 tháng 12 năm 2014 | 8:10

Phường Nhật Tân: Xử lý vi phạm kiểu "đánh trống bỏ dùi"

Như báo Kinh tế nông thôn đã thông tin, mặc dù chưa có quyết định giao đất, chưa có giấy phép xây dựng nhưng công trình tổ chức sự kiện tiệc cưới tại số 614, Lạc Long Quân, phường Nhật Tân (Tây Hồ - Hà Nội) của Công ty TNHH MTV Hồ Tây vẫn ngang nhiên khởi công và đang gấp rút hoàn thiện. Điều đáng nói là cách xử lý của chính quyền lại theo kiểu "đánh trống bỏ dùi".

 

>> Công trình vi phạm thách thức chính quyền!

 

Như báo Kinh tế nông thôn đã đăng tải thông tin về việc người dân sống tại khu vực gần công viên nước Hồ Tây phản ánh, Công ty TNHH MTV Hồ Tây đã cho xây dựng lên một khu Trung tâm tổ chức sự kiện - tiệc cưới trên mảnh đất rộng hơn 3000m2 thuộc địa bàn phường Nhật Tân - Tây Hồ mà chưa có đầy đủ giấy phép xây dựng và thủ tục pháp lý nhưng lại thiếu sự  can thiệp kịp thời của chính quyền địa phương...

Làm việc với phóng viên, ông Đặng Hữu Tiến, Phó chủ tịch UBND phường Nhật Tân, cho biết, công trình xây dựng này nằm trên địa bàn phường. Công trình được khởi công từ tháng 6/2014, được UBND quận Tây Hồ đồng ý cho cải tạo, sửa chữa và cam kết trả lại mặt bằng khi TP. Hà Nội thu hồi. Từ khi công trình khởi công, UBND phường đã nhiều lần nhắc nhở đơn vị đầu tư hoàn thành các thủ tục cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý.

Trung tâm tổ chức sự kiện - tiệc cưới do Công ty TNHH MTV Hồ Tây xây dựng khi chưa có giấy phép và chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý

 

Được biết, ngày 24/2/2014, ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ ký Văn bản số 121/UBND-QLĐT, chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Hồ Tây được cải tạo, sửa chữa lại khu nhà dịch vụ tại số 614 đường Lạc Long Quân. Nội dung Văn bản 121 cho phép Công ty TNHH MTV Tây Hồ được cải tạo trên hiện trạng nhà cũ, bổ sung thêm móng, khung cột bê-tông, cốt thép, gia cố lại vì kèo thép, thay thế mái tôn mới.

Để được cải tạo sửa chữa,  Công ty TNHH MTV Hồ Tây phải hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất theo quy định hiện hành, thực hiện đúng các quy định của thành phố về trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường. Nội dung Văn bản 121 chỉ là đồng ý cho cải tạo, sửa chữa, nhưng chủ đầu tư lại cho phá dỡ toàn bộ phần nhà kho, xưởng cũ để xây mới thành Trung tâm tổ chức sự kiện - tiệc cưới Forever Mark. Công trình nằm trong quy hoạch, nhưng chủ đầu tư không xin GPXD tạm theo quy định.

Ngày 25/7/2014 UBND phường Nhật Tân đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm.

Ngày 26/7/2014 Ông Đăng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch UBND phường Nhật Tân ký Quyết định số 135/ QĐ - CTUBND về việc đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng.

 

Quyết định đình chỉ thi công công trình vi phạm của UBND phường Nhật Tân đã ra mà công trình vi phạm vẫn tiếp tục thi công và hoàn thiện.

 

Trong quyết định của UBND phường Nhật Tân nêu rõ: Thủ trưởng các đơn vị cấp điện, cấp nước phải dừng ngay việc cấp điện, cấp nước đối với công trình vị phạm trong 24 giờ kể từ khi nhận được quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Trưởng công an phường Nhật Tân có trách nhiệm tổ chức cấm các phương tiện vận tải chuyển vật tư, vật liệu và người lao động vào thi công xây dựng công trình vi phạm. Phối hợp với UBND phường Nhật Tân đôn đốc các đơn vị, cơ quan liên quan đảm bảo hiệu lực thi hành của Quyết Định ngay sau khi kí.

Gần 5 tháng trôi qua kể từ khi quyết định đã kí, công trình không hề có dấu hiệu của việc đình chỉ thi công và vẫn tiếp tục khởi công và đi vào gấp rút hoàn thiện. Quyết định thì cứ ra, công trình vẫn ngang nhiên thi công và hoàn thiện.

Khi phóng viên hỏi về vấn đề này, ông Tiến cho rằng: UBND phường xử lý và kiểm tra công trình này đến giờ phút này đã đúng theo trình tự, chúng tôi đã có biên bản lập trình tự đầy đủ, đã có văn bản báo cáo UBND quận, về phần tiếp theo là vượt thẩm quyền của chúng tôi, chúng tôi phải chờ chỉ đạo của UBND quận.

Vậy UBND phường Nhật Tân ra quyết định đình chỉ thi công công trình vi phạm nhưng công trình vẫn ngang nhiên tiến hành thi công và hoàn thiện gấp rút mà không thể ngăn chặn công trình tiếp tục vi phạm khiến cho dư luận đặt câu hỏi: UBND phường Nhật Tân yếu kém trong vấn đề quản lý nên mới "bất lực" trước công trình xây dựng vi phạm này? Hay chính UBND phường "bật đèn xanh" cho công trình vi phạm?

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục đưa thông tin về sự việc./.

Nhật Khuê - Tiến Đạt

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top