Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 19 tháng 6 năm 2017 | 7:44

Phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm): Hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp bị sử dụng sai mục đích!?

Hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp tại phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã và đang bị rao bán để xây dựng nhà ở, xưởng sản xuất, nhà hàng, bãi trông giữ xe, bãi tập kết vật liệu xây dựng…, vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai. Đáng nói là, tình trạng này diễn ra trong thời gian dài nhưng dường như chính quyền nơi đây “buông lỏng quản lý” khiến người dân bất bình.

>> Phường Phú Diễn: Nghi vấn “bảo kê” xây dựng trên đất nông nghiệp

Văn bản số 1727/UBND-VP  của UBND quận Bắc Từ Liêm.

LTS. Sau khi Báo Kinh tế nông thôn đăng bài “Phường Phú Diễn: Nghi vấn “bảo kê” xây dựng trên đất nông nghiệp”, phản ánh về sai phạm trong quản lý đất nông nghiệp và trật tự xây dựng trên địa bàn phường Phú Diễn (Bắc Từ Liêm), ngày 4/5/2017, UBND TP. Hà Nội có Văn bản số 2040/UBND-TKBT yêu cầu UBND quận Bắc Từ Liêm kiểm tra xử lý thông tin báo phản ánh.

Thế nhưng, thay vì xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm và cán bộ liên quan, UBND quận Bắc Từ Liêm  lại có Văn bản số 1727/UBND-VP ngày 11/05/2017 gửi UBND TP.Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy và báo Kinh tế nông thôn, cho rằng: UBND quận và phường chưa nhận được thông tin  phản ánh về việc mua bán đất nông nghiệp tại ngách 39 ngõ 309 đường Phú Diễn; thông tin xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và bảo kê xây dựng chưa được kiểm chứng, không có căn cứ…

Báo Kinh tế nông thôn khẳng định: Toàn bộ hồ sơ, tư liệu mà phóng viên thu thập được có thể thấy rõ thực trạng những sai phạm đang diễn ra trên địa bàn phường Phú Diễn. Và trong số báo này, báo tiếp tục phản ánh việc hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp ở phường Phú Diễn bị sử dụng sai mục đích.

Văn bản của UBND phường Phú Diễn gửi báo Kinh tế nông thôn.

Hơn 10 cơ sở xây dựng trên đất nông nghiệp

Sau khi đăng bài “Phường Phú Diễn: Nghi vấn “bảo kê” xây dựng trên đất nông nghiệp”, báo Kinh tế nông thôn tiếp tục nhận được thông tin phản ánh việc hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp nơi đây đang bị lấn chiếm, san lấp làm bãi tập kết xe ô tô, vật liệu xây dựng, nhà xưởng, nhà hàng trái phép...

Phóng viên đã có buổi khảo sát thực địa và ghi nhận những gì bạn đọc phản ánh là có cơ sở. Quan sát thấy, hàng nghìn mét vuông đất đã được san lấp và xây dựng thành các bãi trông giữ xe ô tô, nhà xưởng, nhà hàng, nhà ở kiên cố nằm trải dài từ đầu đường Phú Diễn hướng vào khu trại gà (cũ); các bãi tập kết nằm bao quanh địa bàn phường.

Lợi dụng có đường giao thông rộng rãi, hạ tầng khá hoàn thiện, chủ các cơ sở đã tự ý xây dựng kiên cố, đồng bộ cho xe tải chuyên chở nguyên vật liệu. Hàng loạt nhà hàng, bãi tập kết xe, bãi tập kết vật liệu xây dựng được đầu tư xây dựng khá kiên cố nhằm mục đích hoạt động lâu dài... Điều đáng nói là, các hoạt động này lại nằm hoàn toàn trên đất nông nghiệp, chưa được quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng.

Cụ thể, các cơ sở đang sử dụng sai mục đích gồm: Công ty Toàn Hoa có địa chỉ tại ngõ 139/107A đường Phú Diễn; bãi tập kết vật liệu Tài Linh; bãi tập kết vật liệu Mai Bộ và bãi tập kết xe ô tô có địa chỉ tại tổ 14 (đối diện hồ Phú Diễn), đường Phú Diễn; bãi tập kết vật liệu thuộc Công ty TNHH kim khí và xây dựng Việt Tín, cùng hàng loạt bãi xe nằm trong ngõ 193 đường Phú Diễn; nhà xưởng sản xuất cơ khí Vũ Lưu Phan địa chỉ tại 223 đường trại gà cũ; gara ô-tô Xuân Huy nằm sát ray tàu đường Phú Diễn; nhà hàng bia hơi Hiếu Anh nằm trên đường Phú Diễn…

Đáng lo ngại là, hàng chục bãi tập kết xe ôtô, nhà hàng quán ăn, bãi vật liệu xây dựng nằm sát với khu dân sinh, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn giao thông, vệ sinh công cộng… Một người dân bức xúc cho hay: “Trước đây, nơi này là đất nông nghiệp, chủ yếu trồng lúa và cây ăn quả. Nhưng vài năm trở lại đây, không hiểu sao trên địa bàn phường lại xuất hiện hơn 10 bãi tập kết xe, vật liệu xây dựng, nhà hàng, thậm chí là xây cả nhà ở kiên cố, tất cả đều nằm gọn trên đất nông nghiệp. Các hoạt động này ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với tổ trưởng dân phố và UBND phường nhưng chỉ được vài hôm, đâu lại vào đấy”.

Các bãi tập kết xe ô tô, bãi vật liệu xây dựng, nhà hàng quán ăn, nhà xưởng nằm vây quanh địa bàn phường Phú Diễn nhưng không hề bị cơ quan chức năng kiểm tra xử lý.

Cần xử lý nghiêm để ngăn chặn vi phạm tái diễn

Trao đổi về việc hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp ở Phú Diễn sử dụng sai mục đích, qua điện thoại, ông Nguyễn Ngọc Mạnh, Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng quận Bắc Từ Liêm, cho biết: “Liên quan tới nội dung này, anh liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận chứ Thanh tra xây dựng không quản lý”.

Theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ban hành ngày 14/1/2014 của UBND TP.Hà Nội về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với đất nông nghiệp và đất công, UBND các quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về quản lý quỹ đất nông nghiệp trên địa bàn về các trường hợp vi phạm mà không bị xử lý theo quy định của pháp luật. Yêu cầu chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn phải cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp (đặc biệt là các trường hợp tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép) theo đúng thẩm quyền…

Nội dung Chỉ thị cũng nêu rõ, địa phương nào để xảy ra vi phạm mà không xử lý thì Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, quyết định tạm dừng công tác điều hành của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn để chỉ đạo xử lý cho đến khi vi phạm được xử lý, khắc phục.   

Đề nghị các cơ quan chức năng TP. Hà Nội sớm vào cuộc, chỉ đạo quận Bắc Từ Liêm xử lý dứt điểm những vi phạm về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tại phường Phú Diễn và những cán bộ liên quan, ngăn chặn nguy cơ hợp thức hóa cho vi phạm, tránh tạo tiền lệ xấu.                                                                                     

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hữu Thắng

 

Bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ: Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected]

 

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top