Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 7 tháng 10 năm 2014 | 7:2

Phường Văn Quán: Biến công viên cây xanh thành quán cà phê?

KTNT - Khuôn viên vườn hoa cây xanh nằm ven hồ Văn Quán (phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) là nơi tập thể dục thể thao,  vui chơi cho người dân quanh khu vực và khu đô thị Văn Quán nhưng không hiểu vì sao lại biến thành quán cà phê, gây bức xúc cho cư dân.
 
Đơn gửi cơ quan báo chí, chị Lê Thị Thu Thủy, trú tại BT7 lô 58 khu đô thị Văn Quán cho biết:  Theo quy hoạch công bố được phê duyệt xung quanh hồ Văn Quán (thuộc khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc thuộc quận Hà Đông) là công viên cây xanh nhỏ và vườn hoa ven hồ. Khu này được sử dụng là nơi vui chơi giải trí công cộng, khu dạo mát, thể dục thể thao cho các hộ dân trong khu đô thị.
 

Quán cà phê án ngữ ven hồ Văn Quán khiến người dân bức xúc
 
Tuy nhiên, khoảng cuối năm 2012 đầu 2013, người dân tại đây bỗng thấy xe chở vật liệu, cát, đá, sỏi, sắt, thép tập kết  ngổn ngang và đào bới phá nát phối cảnh khuôn viên khu vực cây xanh vườn hoa dọc ven hồ. Sau khoảng 1 tuần thì một quán cà phê có tên là PARADISE đã mọc lên che hẳn lối đi lại và khu vực vui chơi công cộng ở ven hồ của người dân… Hơn thế nữa, quán cà phê trên lại được xây dựng ngay trên cống thoát nước, gây nên tình trạng ngập lụt vào mùa mưa bão.
 
Trước sự việc trên, người dân trong khu BT7, BT8  làm đơn gửi Chủ tịch UBND phường Văn Quán, Thanh tra xây dựng, BQLDA Văn Quán, chủ quán PARADISE. Sau đó, phía UBND phường đã đến kiểm tra và lập biên bản yêu cầu chủ đầu tư dừng việc xây dựng.
 

Tuy nhiên, những ngày đầu tháng 10/2014, một số cá nhân lại ngang nhiên đập phá, ngày đêm tấp nập cho chở vật liệu để xây dựng lên tầng 2, tu sửa và cho mở rộng quán dọc theo bờ hồ hàng trăm mét vuông, khiến cư dân trong khu đô thị lại thêm một lần nữa gõ cửa cơ quan chức năng, nhờ phân bua sự việc.
 
Theo quan sát của PV Báo Kinh tế nông thôn, quán cà phê mang tên PARADISE nằm dọc theo ven hồ Văn Quán. Với vị trí ven hồ khá thuận lợi nên lượng khách ra vào quán khá tấp nập. Quán được xây dựng khá kiên cố gồm 2 tầng và dọc theo ven hồ được che ô lớn, xếp ghế để phục vụ khách, và hiện một nhóm thợ đang hì hục gia cố lại các mái che, sửa chữa, tu bổ lại tầng 1. Tầng 2 được mở rộng, nâng cao hơn, xây dựng bằng gạch và lợp mái ngói kiên cố.
 

Việc xây dựng quán cà phê trên cống tiêu xả nước cho dự án khu đô thị Văn Quán của chủ đầu tư đã vấp phải sự phản đối của nhiều hộ dân quanh khu vực này. Bởi, theo các hộ dân, việc làm trên đang bịt đường thông cống, gây ngập lụt trong mùa mưa bão. Do vậy, người dân phường Văn Quán đã có đơn thư gửi lên phường Văn Quán thông báo cho chính quyền vào cuộc, yêu cầu xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, trả nguyên trạng cảnh quan công viên cây xanh và đường cống tiêu thoát nước để dân chúng không sống trong cảnh ngập lụt như những  năm  qua.
 
Liên quan đến sự việc, lãnh đạo phường Văn Quán cho biết, đã nhận được phản ánh của người dân và đang yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ công trình. 
 
Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin./.
 
Thành Vinh – Duy Cường
 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top