Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 16 tháng 9 năm 2014 | 12:32

Quận Cầu Giấy: Chưa đầy 500m2, có đến 9 công trình vi phạm xây dựng!

KTNT - Trên diện tích chưa đầy 500m2 tại khu vực Nam Trung Yên (Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội ) có đến 9 công trình vượt tầng, vi phạm trật tự xây dựng. Dư luận đang đặt nhiều câu hỏi, chính quyền sở tại bảo kê sai phạm hay năng lực quản lý yếu kém?!
 
Theo phản ánh của người dân tại Nam Trung Yên,  thời gian gần đây, có nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng mọc "ùn ùn" tại khu vực này. Chỉ cần đứng ở khu vực gần Trường THPT Lương Thế Vinh đưa mắt cũng có thể nhìn thấy vài công trình sai phạm nằm kề nhau.
 
Mục sở thị khu vực này, cho thấy, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại đây đang diễn ra hết sức nghiêm trọng, đại trà và bất chấp pháp luật cũng như sự giám sát của chính quyền địa phương. 
 
Anh Đặng Văn Thái sống ở gần khu vực này cho biết: " Tôi thấy đầu tiên thì có một, hai cái bắt đầu khởi công xây dựng, xong là cứ ùn ùn kéo nhau mọc lên. Tưởng là đến 5 tầng thì dừng lại nhưng mà đến 6 tầng vẫn cứ thấy làm tiếp. Cũng chẳng thấy có chính quyền nào đến xử lí yêu cầu tháo dỡ. 
Khẳng định với phóng viên, một vị lãnh đạo UBND phường Trung Hòa khẳng định, tại khu đất này có đến 9 công trình vi phạm trật tự xây dựng. Trong đó, có một số công trình của lãnh đạo một số cơ quan nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội.
 
Được biết, ngày 19/8/2014, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký Công văn số 6175 về tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng đô thị.  Văn bản nêu rõ, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng theo quy định, thông báo đến lực lượng chức năng để kiểm tra xử lý và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã nếu để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng mà không kịp thời kiểm tra, báo cáo đến cấp có thẩm quyền kiểm tra, giải quyết.
 

Địa phương nào để xảy ra vi phạm mà không xử lý kịp thời, hoặc để các vụ vi phạm nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận, lãnh đạo địa phương đó và cán bộ thanh tra xây dựng theo dõi địa phương đó phải chịu trách nhiệm. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và Giám đốc Sở Xây dựng phải xem xét đề xuất xử lý trách nhiệm của cán bộ phụ trách địa bàn, lĩnh vực theo quy định.

UBND TP. Hà Nội đã có công văn chỉ đạo mà phường Trung Hòa vẫn để hàng loạt sai phạm xảy ra khiến dư luận không khỏi đặt nghi vấn, liệu chính quyền có "bật đèn xanh" cho các công trình vi phạm trên địa bàn hay “bất lực” trước sai phạm?!
 
UBND phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy lí giải như thế nào về sự việc.
 
Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc./.
 
Thắng Đạt – Thành Vinh
 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top