Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 23 tháng 1 năm 2018 | 8:42

Quận Hoàn Kiếm: Ngang nhiên xây dựng sai phép, chính quyền tiếp tay?

Công trình xây dựng sai phép, vượt nhiều tầng ở 52 phố Đào Duy Từ tồn tại nhiều tháng nay nhưng chưa bị cưỡng chế tháo dỡ. Dư luận nghi ngờ có sự bao che, tiếp tay của UBND phường Hàng Buồm, sự buông lỏng quản lý của UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) nên chủ đầu tư mới ngang nhiên bất chấp pháp luật như vậy?!

Gần đây, Báo Kinh tế nông thôn liên tục nhận được phản ánh của bạn đọc về việc chủ đầu tư công trình ở 52 phố Đào Duy Từ bất chấp pháp luật, ngang nhiên xây dựng sai phép, vượt nhiều tầng nhưng chưa bị chính quyền, ngành chức năng xử lý.

Được biết, công trình ở 52 phố Đào Duy Từ được UBND quận Hoàn Kiếm cấp giấy phép xây dựng 4 tầng nhưng chủ đầu tư hiện đã xây vượt nhiều tầng. UBND quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định cưỡng chế công trình xây sai phép này nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ theo quy định.

Công trình tại 52 phố Đào Duy Từ xây vượt nhiều tầng trái với quy định tại Quyết định số 6398 của UBND TP. Hà Nội, phá vỡ quy hoạch kiến trúc phố cổ.  

Ngày 24/10/2013, UBND TP.Hà Nội ra Quyết định số 6398/QĐ-UBND về việc quản lý quy hoạch kiến trúc phố cổ Hà Nội. Theo đó, tại phố Đào Duy Từ, mật độ xây dựng từ 60 - 70%, lớp nhà mặt phố được phép xây từ 1 - 3 tầng, với chiều cao từ 6 - 12m; lớp nhà sau phố được xây từ 2 - 4 tầng, chiều cao từ 10 - 16m.

Như vậy, công trình 52 phố Đào Duy Từ, một trong những tuyến phố cổ thuộc diện cấp phép xây dựng theo quyết định trên nhưng không hiểu vì lý do gì, vẫn được xây vượt nhiều tầng, phá vỡ diện mạo, quy hoạch phố cổ.

Để xác minh thông tin bạn đọc phản ánh, Báo Kinh tế nông thôn đã cử phóng viên liên hệ làm việc với lãnh đạo UBND phường Hàng Buồm, gửi công văn đến Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể trong việc để công trình 52 phố Đào Duy Từ xây dựng sai phép.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ thông tin tới bạn đọc khi có phản hồi của UBND quận Hoàn Kiếm.

P.V

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top