Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 22 tháng 7 năm 2020 | 18:1

Quận Long Biên: Khánh thành Trường THCS Chu Văn An

Sáng nay (22/7), UBND quận Long Biên long trọng tổ chức Lễ gắn biển công trình cấp Thành phố cho Trường THCS Chu Văn An. Đây là công trình chào mừng kỉ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.

Trường THCS Chu Văn An được UBND quận Long Biên đầu tư theo mô hình chất lượng cao, chương trình song bằng và trường học điện tử.
 
Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thế Hùng – Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội, lãnh đạo một số sở, ngành và lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận Long Biên.
 
cva-trao-qđjpg.jpg
Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội trao quyết định công nhận  Công trình chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.
Ông Đỗ Mạnh Hải, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Long Biên, cho biết: Việc đầu tư cho công tác giáo dục và đào tạo, trong đó có việc xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất trường, lớp học luôn là mục tiêu ưu tiên của quận Long Biên.
 
Bí thư Quận ủy quận Long Biên đề nghị tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THCS Chu Văn An tích cực phấn đấu phát huy dân chủ, giữ nghiêm nề nếp, tập trung trí tuệ để thi đua dạy tốt - học tốt.
 
Ông Nguyễn Mạnh Trình,  UVBTV, Phó chủ tịch UBND quận Long Biên, khẳng định: Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo quận, sự quyết tâm, nỗ lực của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận cùng các nhà thầu tham gia thi công, sự phối hợp của các phòng, ban, ngành, đoàn thể của quận, công trình xây dựng Trường THCS Chu Văn An đã hoàn thành đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. Công trình hoàn thành đã đáp ứng về cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy, học của giáo viên, học sinh nhà trường và thu hút học sinh THCS trên địa bàn đến học, góp phần giảm tải cho các trường lân cận, đảm bảo sự nghiệp phát triển giáo dục chung và phù hợp với quá trình đô thị hóa trên đia bàn quận. Đồng thời, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc quận và của các nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn giám sát, thiết kế.
 
Hiệu trưởng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu cảm ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành, các cơ quan hữu quan và nhấn mạnh: "Ngày 22/7/2020 sẽ đi vào lịch sử thành lập và phát triển của Trường THCS Chu Văn An - Long Biên như một trong những mốc son đáng nhớ nhất. Bởi mái trường hướng tới trường THCS chất lượng cao đầu tiên của quận Long Biên vinh dự được lựa chọn là "Công trình gắn biển cấp thành phố" chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ 4 và kỉ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. Đặc biệt hơn nữa, đây là ngôi trường được xây dựng bằng cả quyết tâm của Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và nhân dân trên địa bàn quận Long Biên".
 
cva-gắn-biểnjpg.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ gắn biển công trình Trường THCS Chu Văn An

 

Trường THCS Chu Văn An có tổng diện tích đất gần 8.000 m2, diện tích xây dựng 3.000 m2, tổng diện tích sàn trên 11.000m2; mật độ xây dựng 40%; Xây dựng với quy mô 24 phòng học gồm 16 phòng học theo mô hình chất lượng cao, diện tích 65m2/phòng; 8 phòng học theo tiêu chuẩn hệ Cambridge, diện tích 78m2/ phòng. Các phòng học, phòng học bộ môn được trang bị đầy đủ các thiết bị dạy học hiện đại, đồng bộ theo quy định chuẩn của trường chất lượng cao.
 
Với sự ra đời của Trường THCS Chu Văn An theo mô hình chất lượng cao được UBND quận đầu tư xây dựng, sẽ là sự lựa chọn cho phụ huynh học sinh trên địa bàn quận về một môi trường giáo dục hoàn thiện cả về kiến thức và đạo đức. Hy vọng, với đội ngũ quản lý, giáo viên nhà trường được lựa chọn kỹ càng, Trường THCS Chu Văn An sẽ là điểm đến tin cậy cho phụ huynh học sinh gửi gắm con em mình vào đây để học tập và rèn luyện.
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top