Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 30 tháng 4 năm 2020 | 22:33

Quận Long Biên: Triển khai hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo TP. Hà Nội, ngày 30/4, quận Long Biên đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho đối tượng chính sách, người nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid -19.

Bà Đinh Thị Thu Hương, Phó chủ tịch UBND quận Long Biên cho biết, ngay sau khi nhận được Quyết định số 1757QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Hướng dẫn số 1325/HD-SLĐTBXH về việc triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 gây ra, chiều tối 29/4/2020, UBND quận Long Biên đã họp với các phòng ban chức năng để lên kế hoạch và phương án chi trả gói an sinh xã hội, theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ. UBND quận đã ban hành Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 cấp bổ sung kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
img_20200430_215840.jpg
Tiền hỗ trợ được chi trả tại trụ sở phường Đức Giang. 
 
Công việc chi trả đợt 1 cho các đối tượng trên được thực hiện ngay trong ngày 30/4.  
 
Theo bà Trần Thị Hoài Hương, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Long Biên, trong đợt 1 triển khai hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo tinh thần của Nghị quyết số 42/NQ-CP, quận Long Biên đã chi trả hỗ trợ cho gần 7.000 người thuộc đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo được chi trả trong ngày 30/4.
 
img_20200430_215847.jpg
Đã có hơn 7.000 người được nhận trong ngày 30/4.
"Việc chi trả cho các đối tượng này được thực hiện tại nhà và các địa điểm trụ sở thuộc các tổ dân phố, tùy theo từng hình thực tế của từng phường, nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong phòng chống dịch Covid-19", bà Hương cho biết.
 
Người dân được nhận tiền hỗ trợ của quận Long Biên trong đợt này đều có chung một cảm nghĩ, biết ơn đến sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với những người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 gây ra.
img_20200430_215903.jpg
Cán bộ LĐTBXH đến tận nhà trao tiền hỗ trợ
 
Mọi thủ tục được triển khai nhanh chóng, do tất cả các đối tượng này đều đã có danh sách từ trước, nên việc chi trả tiền hỗ trợ được thực hiện không gặp khó khăn.
 
Ông Nguyễn Ngọc Thư, 80 tuổi, nhà ở số 70 ngõ 548 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy cho biết, người nghỉ hưu chúng tôi rất vui khi nhận được hưởng trợ cấp. Xin cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ.  
 
Phóng viên ghi nhận một số hình ảnh trao tiền hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ:
img_20200430_215900.jpg
Các tổ trường tổ dân phố nhận tiền hỗ trợ
img_20200430_215853.jpg
Phát tiền hỗ trợ nhưng vẫn bảo đảm an toàn 
img_20200430_215836.jpg
Các cán bộ LĐTBXH thực hiện việc chi trả.

 

 

Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top