Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 25 tháng 12 năm 2019 | 0:21

Quận Thanh Xuân: Công trình không phép ngang nhiên sửa chữa, cơi nới

Tại phường Phương Liệt, xuất hiện một số công trình sửa chữa cải tạo không phép nhưng đã tranh thủ cơi nới thêm tầng, góp phần làm “nham nhở” bức tranh đô thị tại quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Hà Nội thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực trong quản lý trật tự xây dựng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, các Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã của Hà Nội đã kiểm tra 10.194 công trình, phát hiện, lập hồ sơ xử lý 357 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 74 trường hợp xây dựng không phép; 116 trường hợp xây dựng sai phép, sai quy hoạch, sai thiết kế; 5 trường hợp xây dựng công trình gây ảnh hưởng đến công trình lân cận, ô nhiễm môi trường...
 
Ngoài ra, UBND cấp huyện, xã đã xử lý dứt điểm 276 trường hợp vi phạm, trong đó, cưỡng chế phá dỡ 48 trường hợp; 193 trường hợp tự khắc phục. Cơ quan chức năng đã ban hành 569 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt hơn 4,5 tỷ đồng.
 
Song song với công tác kiểm tra xử lý của các Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp quận, huyện, thị xã, thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã thực hiện 8 cuộc thanh tra, 92 cuộc kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, hạ tầng kỹ thuật; các dự án đầu tư thuộc vốn ngân sách của các quận, huyện, thị xã. Qua công tác kiểm tra, phát hiện, thanh tra Sở đã ban hành 138 quyết định xử phạt với tổng số tiền gần 17 tỷ đồng.
 
Mặc dù các cấp, ngành đều quyết liệt trong xử lý trật tự xây dựng đô thị, nhưng  hiện nay, trên địa bàn phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân), lại xuất hiện một số công trình sửa chữa cải tạo không phép, có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng. Cụ thể là một số công trình sửa chữa, cải tạo trên phố Phương Liệt.
 
Một người dân sinh sống gần công trình xây dựng cho biết: Hai công trình nhà ở cũ trước kia có quy mô 4 tầng và tầng 5 + tum. Mới đây, chủ nhà tổ chức cải tạo, cơi nới thêm tầng và hiện nay công trình đã xây dựng khoảng 6 tầng.  Chủ đầu tư đang gấp rút hoàn thiện. Ngoài ra, vật liệu xây dựng chủ nhà tập kết lấn chiếm hè đường. Không biết, việc sửa chữa cải tạo này có vi phạm xây dựng hay không, tuy nhiên, chưa thấy cơ quan chức năng của phường Phương Liệt xuống kiểm tra bao giờ.
1-4.jpg
Công trình sửa chữa cải tạo không phép.
Trả lời báo chí, cán bộ quản lý trật tự xây dựng đô thị tại phường Phương Liệt cho biết: Hiện nay, công trình đang sửa chữa, cải tạo nguyên trạng và  chủ đầu tư đã có đơn gửi lên phường. Chủ đầu tư đã di chuyển cầu thang sang một vị trí mới, nhằm mục đích mở rộng các phòng trong nhà. Bên trên, chủ đầu tư đang lợp khung thép trên tầng tum. UBND phường mới ghi nhận hiện trạng, yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công và khắc phục. 
 
Theo quan sát của phóng viên, công trình xây dựng tại 180, 182 phố Phương Liệt hiện đang quây bạt, phần tầng cơi nới đã xây dựng xong. Chủ đầu tư đang gấp rút sửa chữa, cải tạo toàn bộ công trình. Những tòa nhà 5 tầng bên cạnh đã bị công trình xây dựng này vượt qua về chiều cao. Hiện nay,tum đã biến thành tầng và không hề có việc lợp khung thép bên trên mà đổ bê tông cốt thép.
Nhằm quản lý tốt tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn, Báo Kinh tế nông thôn đề nghị UBND quận Thanh Xuân, phường Phương Liệt nhanh chóng kiểm tra, đình chỉ công trình vi phạm và xử lý nghiêm cán bộ buông lỏng quản lý, bao che cho sai phạm này.
 
Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
 
 
 
 
Hữu Thắng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top