Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 19 tháng 2 năm 2017 | 3:25

Quảng Điền nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Quảng Điền là xã trung du ven biển nằm ở phía Tây Nam huyện Hải Hà (Quảng Ninh), gồm 5 dân tộc với gần 3.000 nhân khẩu. Những năm gần đây, tận dụng lợi thế về đất đai, tài nguyên khoáng sản cùng việc bắt nhịp xu hướng phát triển của huyện, chính quyền và nhân dân Quảng Điền đã phát huy nội lực đưa kinh tế địa phương đi lên và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Lương Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền trao đổi thông tin với phóng viên báo Kinh tế nông thôn.

Bức tranh phát triển kinh tế năm 2016 của Quảng Điền khá tươi sáng với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Nhờ làm tốt công tác dịch vụ giống, đưa khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, Quảng Điền là 1 trong số những đơn vị đạt hầu hết các chỉ tiêu với tổng diện tích cây trồng cả năm đạt 679,5ha, 96,2% kế hoạch, sản lượng lương thực 2.294 tấn. Đàn gia súc phát triển ổn định. Tận dụng khu vực bãi triều trên 100ha giáp ranh vùng ngư trường với số lượng các loài phong phú, sản lượng nuôi trồng và đánh bắt đều đạt trên 100% kế hoạch.

 Với tiềm năng khu công nghiệp Texhong, giá trị từ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ đạt 51,324 tỷ đồng, tăng 44% so với năm trước; giá trị thương mại dịch vụ đạt 14,250 tỷ đồng, tăng 30%.

Bên cạnh đó, Quảng Điền cũng đạt được những thành quả trong lĩnh vực văn hóa, xã hội. Trên địa bàn không còn nhà tạm, nhà dột nát. Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; 100% thôn có điểm kết nối internet. Về giáo dục, các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở đều đạt chuẩn quốc gia, phổ cập giáo dục THCS đạt 100%. Đa số các hộ dân được nghe phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Về thành quả xây dựng nông thôn mới, nhờ tận dụng tối đa sức người, sức của, đến nay, Quảng Điền  đã hoàn thiện được 7 tuyến đường, nâng tổng số đường liên thôn, xóm được bê tông hóa lên gần 15km. Cuối năm 2010, xã mới đạt 4 tiêu chí về nông thôn mới, 100% đường giao thông nông thôn là đất sỏi, thu nhập bình quân đạt 15 triệu đồng/người/năm. Sau hơn 5 năm, xã đã đạt 15/19 tiêu chí, thu nhập bình quân năm 2016 đạt 33,04 triệu đồng/người; 100% hộ dân trên địa bàn được sử dụng điện. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt so với tiêu chí chung của cả nước.

Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế nông thôn về kế hoạch thực hiện 4 tiêu chí còn lại, ông Lương Văn Thành, Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Năm 2017, Quảng Điền tiếp tục phấn đấu hoàn thiện thôn chuẩn - thôn 2 và phấn đấu đạt thêm 1 thôn chuẩn nông thôn mới. Để đẩy nhanh tiến độ, kế hoạch, việc triển khai đã được chính quyền xã tuyên truyền và phân công cho từng thành viên với những nhiệm vụ cụ thể. Phương châm của xã là tiếp tục tận dụng tối đa tiềm năng và nguồn lực để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 30% trở lên, trong đó công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 60%, chiếm 50% tỷ trọng kinh tế”.

Để đạt mục tiêu tổng sản lượng cây có hạt gần 2.000 tấn, xã sẽ mở thêm các lớp tập huấn về chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản nhằm đảm bảo các chỉ tiêu về chăn nuôi: đàn trâu 300 con, đàn bò 1.000 con, đàn lợn 4.000 con, đàn gia cầm 25.000 con; sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản đạt 250 tấn. Phấn đấu tăng thu ngân sách 10% trở lên. Giải quyết việc làm cho 350 lao động trở lên, đào tạo nghề cho 120 lao động.

Về giáo dục, xã chủ trương quan tâm hơn nữa tới việc đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giảng dạy, kết hợp với các đoàn thể vận động các cháu trong độ tuổi đến trường đạt 100%, các trường trên địa bàn giữ vững danh hiệu đạt chuẩn quốc gia. Trong lĩnh vực y tế, xã sẽ tham mưu UBND huyện về công tác cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho các hộ hoạt động dịch vụ ăn uống và hàng tươi sống trên địa bàn. Thực hiện truyền thông dân số, từng bước giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 và trẻ em suy dinh dưỡng. Phấn đấu năm 2017 đạt thêm tiêu chí thứ 19: hệ thống chính trị vững mạnh.

Hiện,­ Quảng Điền đang dồn mọi nỗ lực và quyết tâm để mô hình nông thôn mới được thực hiện thành công vào năm 2018 – về đích trước kế hoạch 1 năm.

Đức Sơn

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top