Quảng Nam: Bắt đối tượng trộm cắp tài sản của Việt kiều
Cơ quan chức năng huyện Núi Thành (Quảng Nam) vừa bắt tạm giam một đối tượng trộm cắp tài sản của Việt kiều về thăm quê trên địa bàn huyện.
Sáng 12/9, thượng tá Nguyễn Thanh Long, Trưởng Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam), cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam một đối tượng trộm cắp tài sản của Việt kiều về thăm quê trên địa bàn huyện.
Trước đó, rạng sáng 01/9, tại nhà ông Nguyễn Đạo Đức (43 tuổi), trú thôn Phú Quý 2, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, bị kẻ gian đột nhập trộm cắp một số tài sản gồm: 18.000 đô Canada, 19 triệu đồng, 1 điện thoại di động và một số giấy tờ khác (Số tài sản này là của vợ chồng ông Đức và một số người bà con của ông Đức ở Canada về nhà ông Đức để dự đám cưới).
Nhận được thông tin, Công an huyện Núi Thành đã tập trung lực lượng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, điều tra.
Qua sàng lọc đối tượng, đến ngày 07/9 thì phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Trình (36 tuổi), trú Phú Quý 2, xã Tam Mỹ Đông, có nhiều nghi vấn, đang lẩn trốn tại thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H Leo, tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, Công an huyện Núi Thành đã cử một tổ công tác bí mật lên thị trấn Ea Đrăng (huyện Ea H Leo), bằng các biện pháp nghiệp vụ, đã kiểm tra, phát hiện đối tượng đang sử dụng tang vật của vụ án nên bắt giữ.
Qua khám xét người và chỗ ở của đối tượng Nguyễn Văn Trình tại thị trấn Ea Đrăng, thu giữ các đồ vật liên quan như: 1 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 Pro, 1 lách đeo tay bằng kim loại màu vàng, 1 nhẫn bằng kim loại màu vàng, hơn 6 triệu đồng và 1 gói nylon chứa nhiều hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.
Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Trình khai nhận đã trộm cắp số tài sản trên đem đi đổi tiền Canada sang tiền Việt Nam để mua vàng, tiêu xài cá nhân, đánh bạc và mua ma túy đá để bán.
Hiện Công an huyện Núi Thành đã tạm giữ đối tượng này để đấu tranh mở rộng và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.