Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 1 tháng 9 năm 2017 | 12:19

Quảng Nam: Phá án ma túy ở vùng quê Đại Lộc

Sáng 01/9, Trung tá Lê Nho Tâm, Trưởng Công an huyện Đại Lộc cho biết: Đội Cảnh sát hình sự - ma túy (Công an huyện Đại Lộc) vừa triệt xóa thành công một tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Ngữ cùng tang vật

Đối tượng Ngữ cùng tang vật

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 13h ngày 31/8, nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân và qua công tác trinh sát nắm tình hình, tổ công tác Công an huyện Đại Lộc đã tổ chức mai phục, bắt quả tang đối tượng Huỳnh Bá Ngữ (26 tuổi) trú thôn Minh Tân, xã Đại Phong, đang mua bán trái phép chất ma túy tại nhà cho đối tượng Trương Quang Đạt (21 tuổi) trú xã Đại Minh, huyện Đại Lộc. Tại nhà Ngữ, tổ công tác thu giữ 1 gói ni lông màu trắng bên trong có chứa chất rắn màu trắng nghi là ma túy, 1 ĐTĐD và nhiều tang vật liên quan khác.

Qua đấu tranh, Ngữ khai nhận đã nhiều lần lấy ma túy của một đối tượng tại xã Điện Phương (thị xã Điện Bàn, huyện Điện Bàn) mang về bán cho các con nghiện trên địa bàn huyện Đại Lộc.

Thống kê cho thấy, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Đại Lộc đã triệt xóa thành công 6 tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy với 9 đối tượng, nhiều vụ đối tượng khai nhận thường xuyên ra TP. Đà Nẵng mua ma túy mang về Đại Lộc tiêu thụ.

                                                                                     Hải Yến

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top