Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 21 tháng 5 năm 2018 | 18:57

Quảng Ninh: Bắt đối tượng chuyên trộm cắp tài sản

Công an TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng chuyên trộm cắp cướp giật tài sản trên địa bàn.

Ngày 21/5, Công an TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Văn Tuấn (SN 1987, trú tại tổ 40B, khu 11, phường Quang Trung, TP.Uông Bí) để điều tra về tội Trộm cắp và Cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 16/5, Công an TP.Uông Bí nhận được trình báo của anh Bùi Đức Minh (SN 1982, trú tại phường Thanh Sơn, TP.Uông Bí) về việc con gái anh khi đang chơi trước cửa nhà thì bị một người đàn ông lạ mặt cướp giật 1 điện thoại Sony Experia XZ2 đang cầm trên tay.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an TP.Uông Bí đã khẩn trương tiến hành xác minh, điều tra. Nhờ trích xuất hình ảnh từ camera, lực lượng công an xác định đối tượng nghi vấn gây ra vụ cướp giật là Phạm Văn Tuấn.

Đối tượng Phạm Văn Tuấn tại Cơ quan điều tra
Đối tượng Phạm Văn Tuấn tại Cơ quan điều tra

 

Bằng những chứng cứ thu thập được, Tuấn thừa nhận gây ra vụ cướp giật tài sản trên. Đồng thời, Tuấn còn thú nhận trong 2 ngày 14 và 18/5 đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản khác gồm 1 laptop nhãn hiệu Dell (trị giá 7 triệu đồng) tại cửa hiệu cầm đồ tại phường Thanh Sơn, TP.Uông Bí và vụ trộm cắp 6 triệu đồng tiền mặt, thẻ nạp tiền điện thoại trị giá 4 triệu đồng tại 1 quán nước ở phường Phương Đông, TP.Uông Bí.

Hiện tại, toàn bộ tang vật của vụ án đã được Công an TP.Uông Bí thu giữ và tiếp tục điều tra, mở rộng án.

 

Ngọc Phượng
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top