Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 19 tháng 12 năm 2018 | 22:46

Quảng Ninh: Tạm giữ gần 500 tấn nội tạng đông lạnh trên tàu Trung Quốc

Tàu CSB 6002 thuộc Hải đội 111 (Hải đoàn 11, BTL Vùng Cảnh sát biển 1) tiến hành tạm giữ 7 tàu hàng của Trung Quốc đang chở gần 500 tấn nội tạng đông lạnh liên quan tới tờ khai hàng hóa.

7-tàu-hàng-đông-lạnh-trung-quốc-tại-khu-vực-đảo-trần.jpg
7 tàu hàng đông lạnh Trung Quốc chở gần 500 tấn nội tạng đông lạnh tại khu vực đảo Trần.
 

Theo đó, ngày 16/12, tại khu vực biển cách Đông Nam đảo Trần (Quảng Ninh) 4 hải lý, cách phía Tây đường phân định khoảng 11 hải lý, tàu CSB 6002 thuộc Hải đội 111/ (Hải đoàn 11, BTL Vùng Cảnh sát biển 1) đã tiến hành kiểm tra, tạm giữ 7 tàu hàng của Trung Quốc.

Các tàu bị tạm giữ gồm: Quế Bắc 23689, Quế Khâm 16916, Quế Bắc 20999, Quế Bắc 27106, Quế Bắc 25168, Quế Bắc 868 và Quế Bắc 62089 với 15 thuyền viên đang chở gần 500 tấn hàng đông lạnh.

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện theo giấy phép rời cảng thì 7 tàu trên đi từ cảng Vạn Gia (Quảng Ninh) đến cảng Bạch Long (Trung Quốc) trên thực tế các tàu này lại đi theo hướng từ Trung Quốc về đảo Trần.

Theo các thuyền trưởng xuất trình thì hàng hóa trên các tàu là thịt trâu đông lạnh. Tuy nhiên, khi lực lượng kiểm tra thực tế thì hàng hóa nói trên đều là nội tạng động vật, mà phần lớn nghi là sách bò, lòng bò, chân gà được đóng trong các thùng giấy có chữ Trung Quốc.

Theo khai báo của các thuyền trưởng, đây là số hàng tạm nhập tái xuất từ cảng Vạn Gia đi vào Trung Quốc. Do đang chờ lệnh của ông chủ nên các tàu này tạm thời đến khu vực hòn Bồ Cát, đảo Trần để đợi lệnh. Hiện Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đang phối hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc để xác minh sự việc và phối hợp xử lý theo quy định.

Lạng Sơn: Thu giữ 880kg nầm lợn bốc mùi hôi thối

Ngày 16/12/2018 Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường Lang Sơn) phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra điểm tập kết hàng hóa nhập lậu gần Đền Quan, thôn Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, (Cao Lộc, Lạng Sơn) 12 bao tải dứa màu xanh được buộc kín miệng bao bao tải dứa màu xanh, bên ngoài có chữ Trung Quốc.

lang-sơn.jpg

Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn thu giữ 880 kg nầm lợn bốc mùi hôi thối

 

Khi phát hiện Đoàn kiểm tra các đối tượng đã bỏ chạy và để lại 12 bao tải nói trên. Số bao tải nói trên được chuyển về Đội Quản lý thị trường số 2 để kiểm tra, xác minh làm rõ.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 12 bao tải dứa có chứa 880 kg nầm lợn, một số đã chuyển màu đen, chảy nước màu đen và bốc mùi hôi thối.

Hà Tĩnh: Bắt xe khách chở 60kg thịt, nội tạng bốc mùi hôi thối

Sáng 18/12, trên QL1A đoạn đi qua địa phận xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên), tổ công tác của Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện xe ô tô BKS 49B-005.59 chạy tuyến Bắc - Nam do Lê Văn Hùng (SN 1974, trú tại Phường 1, TP Đà Lạt) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã phát tín hiệu yêu cầu xe để kiểm tra.

lực-lượng-chức-năng-kiểm-đếm-tang-vật-báo-hà-tĩnh.jpg
Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật (ảnh báo hà tĩnh)
 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 60kg thịt và nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối, đóng gói trong các thùng xốp đang trên đường vào Tây Nguyên. Tại đây, cả tài xế và phụ xe không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào liên quan. Hiện, công an huyện Cẩm Xuyên đang lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top