Quảng Trị: Tham gia đánh bạc, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Đakrông bị cách chức
Cùng với 2 cán bộ khác tham gia đánh bạc tại nhà một doanh nghiệp, ông Dương Vinh, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) huyện Đakrông vừa bị kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị vừa quyết định thi hành kỷ luật ông Dương Vinh, Huyện ủy viên, Đảng ủy viên Cơ quan chính quyền, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Đakrông.
Theo đó, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, ông Dương Vinh đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, thiếu gương mẫu trong sinh hoạt và lối sống; tham gia đánh bạc đã bị Tòa án tuyên phạt phạm tội “Đánh bạc” và xử phạt 35.000.000 đồng.
Hành vi của ông Vinh đã vi phạm pháp luật và Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống theo Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị nơi công tác và cá nhân đồng chí, tạo dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm của ông Dương Vinh; căn cứ theo Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Dương Vinh bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.
Trước đó, ngày 20/2/2021, Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang 5 đối tượng đang đánh bạc tại nhà ông Lê Viết Thông (chủ doanh nghiệp trên địa bàn) ở thị trấn Kroong Klang, huyện Đakrông.
Ngoài ông Thông và một chủ doanh nghiệp khác, lực lượng công an xác định có 3 người đang công tác tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn Đakrông là ông Dương Vinh - Trưởng phòng LĐTB&XH, ông Hồ Công Kha - cán bộ Thanh tra huyện và ông Phan Tư Dĩnh - Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế Đakrông.
Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 22,5 triệu đồng tiền mặt và một số vật dụng phục vụ cho hành vi đánh bạc.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.