Chủ xe ô tô dạy cháu bé không được phép dùng gạch cào xước sơn xe. Tuy nhiên, chủ Facebook mang tên Bui thi Thanh Thanh đã bịa đặt, vu khống đăng lên mạng xã hội là bắt cóc trẻ em gây dư luận xấu trong xã hội.
Theo anh Trần Văn Huy (1980, trú tại phường Đại Yên, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), ngày 25/8/2020, trong lúc đi công việc tại xã Sông Khoai, TX. Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, anh có dừng xe ô tô thì bị một cháu bé dùng viên gạch mài vào thân xe gây xước sơn.
Sau khi sự việc xảy ra, anh Huy và một số người dân (có cả cậu ruột cháu bé) giữ cháu bé lại và dạy bảo lần sau không được nghịch như thế. Khoảng 5p sau anh Huy tiếp di chuyển về TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Tuy nhiên, thật bất ngờ Facebook mang tên Bui thi Thanh Thanh đã đăng lên mạng xã hội với thông tin là có bắt cóc trẻ em tại xã Sông Khoai đã thu hút nhiều bình luận, gây hoang mang trong cộng đồng xã hội.
Từ khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin bắt cóc trẻ em làm nhiều người dân, bạn bè gọi điện xác minh xem có đúng sự thật không, khiến cuộc sống bị đảo lộn, tâm lý ảnh hưởng nặng nề. Nên đề nghị cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm chủ nhân Facebook mang tên Bui thi Thanh Thanh đưa thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân và gia đình (anh Huy cho biết).
Trước tình trạng trên, một cán bộ Công an thị xã Quảng Yên khẳng định không có việc bắt cóc trẻ em trên địa bàn, việc Facebook đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội cơ quan chức năng sẽ điều tra, làm rõ sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật.
Được biết trước đó, Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã phạt trang Fanpage Quảng Yên 24h với số tiền 7,5 triệu đồng về việc đưa thông tin sai sự thật hàng loạt công nhân ngất hàng loạt tại khu công nghiệp Đông Mai.
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.