Sẽ xử lý người thu tiền của hộ gắn đồng hồ điện 3 pha để nuôi tôm công nghiệp
Trong lúc Nhà nước kéo điện 3 pha miễn phí lắp đặt đồng hồ tại vùng nuôi tôm công nghiệp, một người đàn ông đã thu tiền mỗi hộ hàng chục triệu đồng để kéo điện...
Ngày 25/5, ông Võ Văn Tư, Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo Điện lực thị xã Vĩnh Châu phối hợp cùng chính quyền địa phương ở một số xã, phường để truy tìm người đàn ông thu tiền của các hộ sử dụng điện 3 pha để nuôi tôm công nghiệp.
Theo ông Tư, người này vi phạm pháp luật, lừa dối người dân vì Nhà nước đang đầu tư dự án kéo điện 3 pha, lắp đặt đồng hồ miễn phí cho người dân.
“Chúng tôi sẽ làm việc với lãnh đạo thị xã Vĩnh Châu để xử lý nghiêm người thu tiền lắp đặt đồng hồ điện 3 pha. Nhà nước đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để giúp người dân có điện 3 pha sử dụng nhưng bị người này phá hoại”, ông Võ Văn Tư cho biết.
Ông Lê Văn Nguyền, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hiệp (thị xã Vĩnh Châu), cho biết, chiều 25/5, địa phương đã mời người đàn ông tên Trần Biền (ngụ phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu) lên làm việc. Người này thừa nhận việc thu tiền của người dân lắp đặt đồng hồ điện 3 pha, mỗi hộ 25 triệu đồng.
“Ông Biền thu tiền của nhiều hộ kéo điện 3 pha để nuôi tôm ao bạc ở ấp Tân Tĩnh. Ông này thừa nhận việc làm sai và nói sẽ trả tiền lại cho bà con. Hành vi này đúng ra phải truy cứu trách nhiệm hình sự vì lừa gạt người dân, lợi dụng chính sách kéo điện miễn phí cho người dân để lấy tiền”, ông Nguyền nêu quan điểm.
Theo phản ánh của ông Trịnh Văn Hiếu (40 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hiệp), năm 2021, gia đình kéo điện 3 pha để nuôi tôm công nghiệp. Được một số người cùng xóm giới thiệu, ông Hiếu được ông Biền đưa hồ sơ làm thủ tục lắp đặt đồng hồ điện với giá 25 triệu đồng.
“Ông Biền đưa giấy tờ để tôi làm rồi đến xã xác nhận. Ông Biền sau đó nhận lại hồ sơ để đi làm thủ tục lắp đặt đồng hồ điện 3 pha. Dây điện từ đồng hồ đến ao tôm tôi tự mua và trả thêm tiền công kéo dây hơn 1 triệu đồng. Ông Biền nhận tiền nhưng không xuất hóa đơn hay biên nhận”, anh Hiếu chia sẻ.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.