Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 4 tháng 7 năm 2014 | 10:6

Sơn La: Có hay không việc hàng chục đảng viên tham gia phá rừng?

KTNT - Theo bạn đọc phản ánh tới Báo Kinh tế nông thôn, vào đầu tháng 4/2014, tại xã Mường Hung (Sông Mã - Sơn La) xảy ra một vụ phá rừng nghiêm trọng, diện tích lên tới 25ha, trong đó có 17 đảng viên tham gia phá rừng. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng huyện Sông Mã đã vào cuộc điều tra nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Cơ quan chức năng địa phương nhận định, đây là vụ phá rừng lớn nhất từ trước đến nay tại huyện Sông Mã. Vị trí bị phá tại cụm bản Cát (gồm 5 bản), đối tượng phá gồm người dân và một số đảng viên trong cụm bản. Cụ thể số đảng viên tham gia phá rừng lên tới 17 người.

Sau khi nhận được phản ánh của bạn đọc, phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đã tiếp cận hiện trường để xác minh độ chính xác thông tin mà bạn đọc phản ánh.

Anh A., người dân xã Mường Hung, đưa phóng viên xuống vị trí rừng bị đốn hạ, cho biết, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, chưa bao giờ thấy cảnh rừng bị tàn phá lớn như vậy, diện tích lên cả hàng chục hecta.
 
Để có thêm thông tin sự việc, phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Hoàng Thị Đôi, Trưởng ban Tuyên giáo huyện Sông Mã. Theo bà Đôi, vụ việc phá rừng tại xã Mường Hung đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan công an điều tra, đang trong quá trình điều tra nên huyện không có bất cứ phát ngôn nào về vụ việc này.

Để xác minh có hay không 17 đảng viên tham gia phá rừng như bạn đọc phản ánh, bà Đôi cho biết, chưa có nội dung trả lời. Hiện, 17 hay 19 người, sau khi điều tra ra, cơ quan chức năng sẽ công bố.

“Hiện, vẫn đang trong quá trình kiểm tra, đi điều tra lúc đấy có khi còn lên tới 18, có khi chỉ 10 thôi thì sao. Vụ việc chưa rõ nên chưa được phép phát ngôn, quy định đó em nắm rõ rồi còn gì nữa. Luật Báo chí quy định rất rõ vụ việc đang trong thời gian điều tra thì không được phép phát ngôn, kể cả báo chí bọn em cũng không được phép đăng”,  bà Đôi nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Đào Văn Tưởng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Sông Mã, cho biết: Về vụ việc xảy ra ở xã Mường Hung, cấp trên chỉ đạo đang điều tra nên không phát ngôn về vấn đề này, mong anh em hết sức thông cảm.

Khi hỏi về những bức ảnh phóng viên đã chụp có đúng ở vị trí rừng bị phá không? Ông Tưởng cho biết, bức ảnh chụp ở vị trí gần cây cột điện là đúng.


Ông Thi cho biết, khoảng 20ha rừng ở Mường Hung đã bị phá.

Ông Lò Thế Thi, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La, cho biết, ngày 8/4 xảy ra vụ phá rừng ở xã Mường Hung. Đây là loại rừng phục hồi sau nương rẫy, với diện tích khoảng 20ha, nhân dân cả 5 bản đi phá. Số lượng người phá thì mình chưa nắm được.

Sau khi phát hiện, anh em địa bàn (kiểm lâm địa bàn - PV) phối hợp với xã báo về cho Hạt kiểm lâm, Hạt báo cho huyện. Bước đầu xã đã tiến hành ngăn chặn và ra quyết định đình chỉ. Huyện cũng thành lập đoàn liên ngành gồm: Công an, Viện Kiểm sát, Kiểm lâm phối hợp điều tra xác minh làm rõ. Hiện đang điều tra nên chưa có kết quả cụ thể.

Cũng theo ông Thi, từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh chưa có vụ phá rừng nào lớn như ở xã Mường Hung.

Vị trí xảy ra phá rừng chỉ cách UBND Mường Hung khoảng 4km, trong khi lại có cả kiểm lâm địa bàn theo dõi nhưng lại để một diện tích rừng rất lớn bị phá. Câu hỏi đặt ra là, có hay không việc chính quyền địa phương, cán bộ kiểm lâm tiếp tay cho việc phá rừng, hay buông lỏng quản lý? Để xảy ra vụ việc, trách nhiệm của chính quyền địa phương, Kiểm lâm tỉnh Sơn La tới đâu? Cá nhân nào phải chịu trách nhiệm? Đặc biệt, có bao nhiêu đảng viên tham gia trong vụ phá rừng này? Câu trả lời xin gửi tới lãnh tỉnh Sơn La.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc..

Nhóm PVĐT

Ảnh trên: Theo ông Tưởng, bức ảnh chụp ở vị trí gần cột điện là khu rừng bị phá.

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top