Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 8 tháng 3 năm 2022 | 10:16

Sức sống mới ở bản Phìn Hồ Thầu

Từng có dịp đến Phìn Hồ Thầu, khu vực đặc biệt khó khăn của xã Tả Phời (TP. Lào Cai, Lào Cai) với 36 nóc nhà của đồng bào Mông sinh sống, chúng tôi tận mắt chứng kiến cuộc sống đói nghèo, lạc hậu quẩn quanh.

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới (XDNTM)  đã thổi luồng gió mới đến nơi này. Mùa xuân năm nay niềm vui đong đầy trên khắp bản làng.

Mùa xuân đến sớm

Phìn Hồ Thầu nằm ở nơi cao nhất của xã Tả Phời, giao thông đi lại khó khăn. Cuộc sống của đồng bào phụ thuộc hoàn toàn vào cây lúa. Những ngày nông nhàn, đàn ông trong xóm rủ nhau đi làm thuê thời vụ nhưng thu nhập rất bấp bênh. Trong thôn còn 20 hộ nghèo, xóm Phìn Hồ Thầu có đến 7 hộ.

Cuộc sống khó khăn khiến những ngôi nhà mái tranh cứ trống huơ trống hoác, nhất là vào những ngày mùa đông, ngồi quanh bếp lửa cháy rực mà vẫn không ngăn nổi cái rét buốt sương lùa từng đợt qua khe hở vách nhà. Đặc biệt nhất phải kể đến gia đình ông Giàng A Giăng B, gia cảnh hiện không còn gì đáng giá vì vợ đau ốm thường xuyên. Một mình ông Giăng B vừa lo kiếm tiền cho vợ nằm viện, vừa lo cái ăn cho 4 đứa con thơ, đứa lớn nhất hơn 6 tuổi, bé nhất khoảng 4 tuổi. Hết việc nương rẫy là lại đi làm thuê mà khó khăn vẫn chồng chất.

 

1s.JPG
Đường vào xóm Phìn Hồ Thầu.

 Ông Phạm Huy Bình, Bí Thư Đảng uỷ xã Tả Phời cho biết: “Trong quá trình XDNTM, chúng tôi rất trăn trở về những khó khăn ở Phìn Hồ. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc hiểu rõ đường lối, chủ trương của chương trình, đã đến lúc phải thay đổi nhận thức để vươn lên... Chúng tôi cũng tích cực tìm nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ bà con trong cuộc sống hiện tại, đồng thời có kế hoạch phát triển kinh tế lâu dài, bền vững”.

Năm 2021, được sự quan tâm của các cấp, các ngành và các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn xã cũng như trên địa bàn thành phố, Đảng ủy, UBND xã Tả Phời đã xã hội hóa được 20.000 viên gạch, 20 tấn xi măng, 4.000 cây quế, 6.000 cây dổi, 19 bóng điện năng lượng mặt trời, 300 khối cát xây, 330 khối sỏi…, tổng cả tiền mặt và hiện vật trên 265 triệu đồng.

Xã chủ động rà soát đánh giá các tiêu chí thôn Phìn Hồ để báo cáo TP. Lào Cai xây dựng đề án phát triển Phìn Hồ Thầu làm điểm phát triển bản sắc dân tộc người Mông. Tháng 7/2021, TP. Lào Cai đã ra Nghị Quyết 43/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí một lần để cải tạo, sửa chữa nhà ở cho 36 hộ dân xóm Phìn Hồ Thầu nhằm thực hiện thí điểm góp phần xây dựng thôn kiểu mẫu, NTM nâng cao của thành phố, với tổng kinh phí khoảng 3 tỷ đồng, bình quân 85.000.000đồng/hộ. Đây là nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ trực tiếp cho các hộ cải tạo sửa chữa nhà, để có một mái nhà khang trang sạch đẹp hơn.

Trưởng thôn Giàng A Su chia sẻ: “Những ngày này, người dân bản làng Phìn Hồ Thầu tưng bừng phấn khởi bởi nhà nào cũng gấp rút hoàn thiện các khâu cuối cùng để được về nhà mới. Bà con tập trung nhân lực làm nhà này xong lại kéo nhau sang ngay nhà khác. Công việc được phân công cụ thể: người đóng xà, người tập kết vật liệu, vận chuyển, đánh vữa, san nền... rất hối hả. Không khí xuân đã đến từ rất sớm, rất đặc biệt, nhất là trên gương mặt của người già và trẻ nhỏ khi chạy nhảy trong ngôi nhà khang trang, vững chãi hơn”.

 

3s.JPG
Lãnh đạo TP. Lào Cai khảo sát tiến độ hoàn thiện của các hộ gia đình ở Phìn Hồ Thầu.

 

Nỗ lực XDNTM nâng cao

Qua nhiều đợt khảo sát, đánh giá, Ban Chỉ đạo XDNTM xã Tả Phời đã tìm ra được hướng phát triển kinh tế, phát huy thế mạnh ở Phìn Hồ là thôn vùng cao giáp thị xã Sa Pa, có những đặc điểm khí hậu mát mẻ quanh năm gần giống với Sa Pa, rất thích hợp để phát triển su su, cà chua...,  những cây rau trái vụ và đặc biệt là rất thích hợp để phát triển du lịch homestay...

Việc hỗ trợ kinh phí để sửa chữa cải tạo nhà khang trang, sạch đẹp không chỉ chỉnh trang bộ mặt thôn bản mà còn là cú hích quan trọng để bà con vươn lên làm kinh tế, làm du lịch.

Tuy nhiên, ông Phạm Huy Bình, Bí Thư Đảng uỷ xã Tả Phời  cũng nhận thấy còn rất nhiều gian nan do trình độ dân trí có nâng lên nhưng chưa đồng đều, một số nhỏ bộ phận dân cư vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại nên các chính sách hỗ trợ phát triển chưa được thực hiện rộng khắp. Vì vậy, công tác tuyên truyền vận động được xác định là khâu rất quan trọng, thực hiện bằng nhiều hình thức: Tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng (loa truyền thanh của xã), tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng tại các hội nghị của xã và lồng gắn tại các cuộc họp của thôn, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền tại các trường học...

 

4s.JPG
Cán bộ khuyến nông hướng dẫn bà con trồng su su.

 

Thông qua hoạt động của các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các thôn phối hợp với ban phát triển thôn và các đoàn thể trong thôn tuyên truyền vận động nhân dân xây tường rào, cổng nhà, trồng cây xanh, chỉnh trang nhà cửa, vườn và hàng rào hộ gia đình...

Đảng ủy, chính quyền xã Tả Phời chỉ đạo quyết liệt công tác XDNTM nâng cao cùng với sự đoàn kết thống nhất cao của nhân dân trên địa bàn xã, đến nay xã đã đạt 12/18 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh Lào Cai.

Ban chỉ đạo XDNTM xã đưa ra mục tiêu cụ thể thực hiện trong năm 2022 như: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quy hoạch, tạo vùng sản xuất có quy mô tập trung mang tính hàng hoá, chú trọng việc tìm đầu ra cho sản phẩm, tạo thương hiệu trên thị trường, nâng cao giá trị sản xuất, chỉnh trang nhà cửa, nâng cấp các tuyến đường giao thôn nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng trên địa bàn, xây mới, sửa chữa các điểm văn hóa khu dân cư, xây dựng các mô hình tiêu biểu xuất sắc trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông - lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, thương mại - dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp... Phấn đấu đạt 100% thôn văn hóa; 100% cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn đạt tiêu chuẩn văn hoá; trên 95% số hộ đạt gia đình văn hóa.

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top