Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2009 | 8:58

Tai hại từ một đề thi!

Phần 1: Đề thi là; Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất, là một yêu cầu sai!

Vì nếu nói như vậy, thì tất cả các đáp án đều đúng, người thi chỉ khoanh vào đáp án đúng nhất.

Đề thi chưa được kiểm duyệt kỹ lưỡng bởi các nhà chuyên môn nên có quá nhiều sai sót, đặc biệt là phần trắc nghiệm, dẫn đến các hậu quả sau:

- Làm sinh viên nhận thức lệch lạc các kiến thức văn hoá lịch sử, chính trị của đất nước. Có câu còn thể hiện sai chính sách dân tộc của Đảng (câu 3 đề lẻ).

- Người thi không rõ phương án trả lời (câu 6, 8, 11 đề lẻ).

- Diễn đạt sai ở các câu 18 (D), 21(C0), 27(C), 29(C) đề lẻ. Nếu chọn các phương án này sai thì cũng sai vì bản thân nó đã gồm cả các phương án trước nó.

- Các câu 9 và 16 đề lẻ còn gây ra hiểu lầm. Vì câu 9 có thể hiểu Huế được công nhận Di sản văn hoá Thế giới vào tất cả các năm từ 1991 – 1994, hoặc câu 16 Văn miếu ở Cố đô Thăng Long được xây dựng ở tất cả các năm 1010, 1070, 1075, 1076. Người thi chỉ trọn phương án đúng nhất.

Xin được nói đôi lời: Đề thi kém thế này thì các thí sinh chắc không biết đâu là chân lý nữa!

Nguyên văn nội dung đề thi

Trần Văn Quyên

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top