Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 17 tháng 5 năm 2012 | 5:21

Tại quận Thanh Xuân: Xuất hiện nhóm “xã hội đen” cướp đất, đánh người!?

Sự việc bắt đầu xảy ra vào khoảng 10h30’ sáng 13/5 tại khu vực mặt đường Nguyễn Xiển, tổ 27 cụm 5 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.Theo đơn trình báo của bà Hoàng Thị Hải (SN 1968, trú tại số nhà 224 đường Nguyễn Xiển, tổ 27 cụm 5, Hạ Đình, Thanh Xuân), thời điểm trên, một băng nhóm “xã hội đen”, trong đó có tên Hoàng Văn Sinh (Sinh tầu), cùng một số người mang đá, cát, xi măng, cùng máy trộn bê tông đến mảnh đất của chị Hải đổ bê tông, với ý định “xâm chiếm”.

Vết thương trên đầu gối do chị Hải bị đẩy ngã

“Tôi đã gặp trực tiếp anh Sinh để đề nghị không được đổ bê tông vào mảnh đất của tôi, nhưng anh ta vẫn ngang nhiên cho người đổ và nói “mượn” để làm đường đi qua mảnh đất nhà tôi. Khoảng 9h ngày 14/4, anh Sinh cùng đồng bọn tiếp tục mang máy xúc san phẳng và chặt toàn bộ cây ăn quả và rau của mảnh đất nhà tôi với mục đích chiếm đoạt” – Chị Hải kể.

Tiếp đó, khoảng 17h20’ ngày 15/5, chị Hải đến mảnh đất nhà mình thì bắt gặp anh Sinh và khoảng 19 người đàn ông đang đổ bê tông trên mảnh đất đó. Bất ngờ trước hành vi trắng trợn của nhóm thanh niên, chị Hải ra hỏi thì bị Sinh cầm xà beng doạ đánh, đuổi đi.

Lúc này, em gái chị Hải là Hoàng Kim Dung có mặt tại đó đã nhảy vào can ngăn. Chị Hải đi ra vỉa hè thì bất ngờ có một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặc áo phông màu ghi đứng đó bảo: "Đất của nhà mày đâu mà giữ?". Chị Hải đang trả lời thì một nhóm thanh niên khoảng 4-5 người từ đâu kéo đến đứng ngay sau lưng, đánh tới tấp vào người chị Hải. Khi chị vùng dậy bỏ chạy băng qua đường, nhóm thanh niên đã đuổi theo,  đẩy ngã xuống đường và cướp đi một sợi dây chuyền vàng Ý (10 chỉ) với 2 điện thoại Iphone 3GS và Iphone 4.
 
Mảnh đất của nhà chị Hải

Sau khi sự việc xảy ra, CA phường Hạ Đình, Thanh Xuân đã yêu cầu chị Hải về trụ sở ghi biên bản lời khai và cấp cho chị giấy đi khám thương.

Chị Hải cùng những hộ gia đình khác bị  "cướp đất" trắng trợn đã gửi đơn lên rất nhiều cơ quan các cấp chính quyền địa phương đề nghị điều tra, xử lý những người có liên quan nhưng cho đến nay, vẫn chưa thấy chính quyền địa phương và cơ quan chức năng vào cuộc.
Chu Dũng
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top