Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 27 tháng 6 năm 2021 | 23:55

Tại sao tình trạng buôn bán hàng cấm vẫn diễn ra phức tạp?

Do lợi nhuận mang lại lớn nên nhiều đối tượng đã bất chấp các quy định của pháp luật vẫn đi buôn bán, vận chuyển hàng cấm, chất cấm. Điển hình như buôn bán ma tuý, chỉ trong khoảng 5 ngày lực lượng chức năng bắt gần 50 kg chất ma tuý các loại.

Biên phòng An Giang bắt hơn 40 kg chất ma tuý các loại

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang cho biết, chỉ trong thời gian ngắn cơ quan này đã liên tiếp phát hiện 3 vụ vận chuyển các chất ma tuý, bắt 2 nghi phạm, thu giữ 33 kg cần sa khô, 7,0614 kg ma tuý.

 

 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Gia kiểm tra, niêm phong tang vật gồm 13 kg cần sa vận chuyển từ Campuchia vào Việt Nam.

 

Qua công tác nghiệp vụ và báo cáo của cơ sở, vào lúc 23 giờ ngày 24/6, lực lượng Phòng Phòng chống ma túy và Tội phạm chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Gia tổ chức mật phục tại khu vực Mốc quốc giới 282/1-1 (thuộc xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), cách đường biên giới về phía Việt Nam khoảng 15m.

Tại đây, tổ công tác phát hiện 4 người đang di chuyển đến gần đường biên giới có dấu hiệu nghi vấn. Khi đến cách tổ mật phục khoảng 15m về phía Việt Nam, các đối tượng bị phát hiện, truy đuổi nên bỏ lại 3 bao tải rồi chạy về bên kia biên giới.

Qua kiểm tra 3 bao tải, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 8 túi nylon màu đen chứa cành, lá khô là cần sa, trọng lượng khoảng 20 kg. Tổ công tác đã tiến hành đưa tang vật về đồn để điều tra, xác minh.

Trước đó, rạng sáng 22/6, Tổ công tác của Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 3, Đồn Biên phòng Lạc Quới tổ chức mật phục truy bắt một người vận chuyển 13 kg cần sa khô từ Campuchia về Việt Nam.

Đến ngày 23/6, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đã bắt giữ 20 bánh ma túy có trọng lượng hơn 7kg do đối tượng lén lút vận chuyển qua biên giới. Vụ việc xảy ra tại khu vực tổ 28, ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang khi tổ công tác liên ngành tổ chức tuần tra thì phát hiện một thanh niên khoảng 30 tuổi đang ôm một thùng nhựa màu trắng có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, người này liền ôm thùng nhựa nhảy xuống sông, bỏ lại tang vật và bơi về bên kia phía Campuchia. Kiểm tra bên trong thùng nhựa có chứa 20 gói hình chữ nhật có nhiều lớp bọc nylon chứa chất bột màu trắng, được ép thành khối nên tiến hành lập biên bản niêm phong, đưa đi giám định thì đây là ma tuý.

 

 Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật.

 

Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang đã gửi công văn đề nghị Ty Công an tỉnh Kandal (Campuchia) bắt, bàn giao nghi phạm có liên quan đến vận chuyển ma tuý qua biên giới. Sau đó, Công an tỉnh Kandal có công văn trả lời, đã bắt được 2 nghi phạm, trong đó, có Lý Tấn (30 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang). Tuy nhiên, do cả 2 nghi phạm đã có lệnh bắt giữ của Toà án tỉnh Kandal về tội “Vận chuyển ma tuý” và có hành vi vi phạm pháp luật Campuchia và phải bị bắt giữ tại nước bạn.

Quảng Trị bắt quả tang thanh niên vận chuyển 5kg ma túy đá

Sáng ngày 26/6 tại khu vực biên giới thuộc địa phận thôn Thuận 2, xã Thuận (Hướng Hóa, Quảng Trị), Đồn Biên phòng Thuận phối hợp với Đội Đặc nhiệm PCMT&TP, Đội Trinh sát Đặc nhiệm và Công an xã Thuận đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Quy (ở xã Lìa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đang vận chuyển 5 kg ma túy tổng hợp dạng đá cùng 2.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

 

 Đối tượng Hồ Văn Quy cùng tang vật bị bắt giữ.

 

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Quy khai nhận được 1 đối tượng người Lào thuê tiền công 15 triệu đồng để vận chuyển số ma túy trên từ bản Ka Túp (huyện Sê Pôn, tỉnh Sanvanakhet, Lào) về địa phận xã Tân Liên (Hướng Hóa).

Theo lực lượng chức năng, đối tượng Quy tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã là 1 mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam trong chuyên án QT 421 do BĐBP Quảng Trị xác lập, đấu tranh. Hiện vụ việc đang được BĐBP Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quảng Bình tiếp nhận đối vận chuyển gần 250 kg ma túy

Mới đây, tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Bình phối hợp Công an tỉnh tiếp nhận Lầu A Hồng (SN 1994, trú tại tỉnh Điện Biên), có lệnh truy nã đặc biệt về tội vận chuyển trái phép chất ma túy bị lực lượng chức năng Lào bắt, giao trả.

Trước đó, tại xã biên giới Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tổ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình yêu cầu kiểm tra xe bán tải BKS 29C-309.24, lúc này lái xe đã nhấn ga bỏ chạy thì xe đâm vào lan can thép bên đường. Hai đối tượng đi trên xe, trong đó có Lầu A Hồng mở cửa xe trốn vào rừng để lại trên thùng xe nhiều bao chứa ma túy đá với tổng trọng lượng 248,99kg. Ngay sau đó, Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng Quảng Bình huy động lực lượng truy bắt các đối tượng nhưng do rừng rậm, địa hình phức tạp nên không mang lại hiệu quả.

 

 Đối tượng Lầu A Hồng bị lực lượng chức năng Lào bắt, giao trả cho Bộ đội Biên phòng Quảng Bình.

 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Lầu A Hồng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình cũng nhờ lực lượng của nước bạn Lào truy bắt đối tượng.

Ngày 12/4/2021, lực lượng chức năng nước bạn Lào bắt được Lầu A Hồng đang lẩn trốn trong một bản nhỏ, ngày 24/6/2021 đã tổ chức giao trả cho phía tỉnh Quảng Bình bảo đảm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Hải Phòng bắt giữ đối tượng bán ma tuý, phát hiện 337,5kg pháo

Công an huyện An Lão (Hải Phòng) vừa bắt giữ Vũ Văn Mạnh, ở xã Quốc Tuấn, (An Lão, TP Hải Phòng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ khối lượng lớn pháo nổ.

Trước đó, khoảng 21h ngày 23/6/2021, Công an huyện An Lão đã bắt quả tang Mạnh đang trên đường đi bán ma túy, thu giữ 16 ống nhựa chứa 2,24g ma túy đá. Khám xét nơi ở lực lượng công an thu giữ thêm 34 đoạn ống nhựa chứa 3,53 methaphetamin và nhiều tang vật khác liên quan đến việc buôn bán, sử dụng ma túy.

 

 Đối tượng Vũ Văn Mạnh cùng tang vật.

 

Không dừng lại ở đó, Công an huyện An Lão cũng thu giữ 131 bánh pháo, 156 quả pháo nổ các loại với tổng trọng lượng 337,5kg. Tại cơ quan công an, Mạnh khai nhận đã mua ma túy về bán cho các người nghiện, nếu không có tiền thì đổi bằng pháo. Sau đó, đối tượng bán pháo với giá từ 200 - 500 nghìn đồng/bánh. Hiện, Công an huyện An Lão đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Ninh Bình phát hiện cơ sở tái chế hơn 20.000 lít dầu thải

Mới đây, Công an thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) phát hiện một cơ sở thu gom, tái chế dầu thải đã qua sử dụng tại thôn Hang Nước, xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp do Bùi Quang Định, ở xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định làm chủ.

Qua quá trình kiểm tra lực lượng Công an phát hiện cơ sở này chứa khoảng 19.600 lít dầu nhớt thải (là chất thải nguy hại), và 1.000 lít dầu nhớt đã qua tái chế. Tại cơ sở có đầy đủ hệ thống bể chứa, bồn nhựa, bồn kim loại, téc, lò đốt.. phục vụ việc chứa và chưng cất dầu thải. Chủ cơ sở đã không xuất trình được giấy phép hoạt động tái chế chất thải nguy hại.

 

 Lực lượng Công an kiểm tra tại cơ cở chưng cất, tái chế dầu thải tại thôn Hang Nước, xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp, (Ảnh: Báo Ninh Bình).

 

Khai nhận với lực lượng chức năng Định cho biết, đã thu mua dầu thải (là chất thải nguy hại) tại các cơ sở sửa chữa xe máy, ô tô trên địa bàn các tỉnh Hà Nam, Nam Định về chưng cất lấy dầu tái chế để bán kiếm lời. Lực lượng đã tiến hành lập biên bản để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua các vụ việc nói trên có thể thấy, do lợi nhuận mang lại lớn nên các đối tượng đã bất chấp các quy định của pháp luật vẫn buôn bán, vận chuyển hàng cấm, chất cấm. Với sự quyết tâm của các lực lượng chức năng nhiều vụ án, chuyên án lớn đã được phá, xử lý. Tuy nhiên, đây chỉ là những kết quả bước đầu, thời gian tới lực lượng cần mở các đợt cao điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, trấn áp không để cơ hội cho các đối tượng xấu hoạt động.

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top