Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 18 tháng 2 năm 2016 | 9:57

Tài xế tống tiền cảnh sát giao thông

Nhiều lần vi phạm luật giao thông bị xử phạt, Thắng cay cú vào nghĩ cách ghi hình cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ rồi tống tiền.

Đội Cảnh sát Đặc nhiệm - Phòng cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội ngày 18/2 cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Chu Hữu Thắng (51 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Đầu năm 2016, Thắng đã gửi một phong bì, bên trong có thẻ nhớ với nội dung yêu cầu cảnh sát giao thông nộp 300 triệu nếu không muốn hình ảnh bị phát tán. Phong bì còn ghi rõ số điện thoại để liên lạc với đối tượng.

tai xe tong tien canh sat giao thong hinh 0
Thắng tại cơ quan điều tra.

Cũng với hành vi này, Thắng đã yêu cầu một chiến sĩ cảnh sát giao thông khác của Đội 3 phải nộp 50 triệu đồng. Sự việc được chiến sĩ cảnh sát giao thông báo cáo với cấp trên.

Qua quá trình xác minh thông tin, sáng 17/2, Đội Cảnh sát đặc nhiệm đã làm rõ đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản của Thắng.

Thông tin ban đầu, Thắng là lái xe tự do từ năm 2001, do nhiều lần vi phạm luật giao thông bị cảnh sát giao thông Đội 3 xử phạt nên cay cú.

Với mục đích trả thù, tháng 12/2015, Thắng đã nảy sinh ý định ghi hình các đồng chí CSGT đang làm nhiệm vụ để đe dọa, tống tiền./.

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top