Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 12 tháng 3 năm 2018 | 13:38

Tạm giữ đối tượng trộm cắp tài sản của du khách tại Yên Tử

Trà trộn vào dòng người đang lên chùa Đồng tại Yên Tử, đối tượng đã móc trộm điện thoại và tài sản của nhiều du khách thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Đối tượng Nguyễn Văn Thắng
Đối tượng Nguyễn Văn Thắng cùng tang vật

Ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thắng (SN: 1991, trú tại thôn Tiên Thắng, xã Bảo Khê, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) về hành vi trộm cắp tài sản của du khách tại Khu di tích Yên Tử.

Vào khoảng 11h30 ngày 10/3, tại gần chùa Đồng, Yên Tử, lực lượng công an đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Thắng đang có hành vi trộm cắp tài sản của du khách.
 
Qua khám xét tại chỗ lực lượng chức năng phát hiện 3 điện thoại di động gồm Iphone 6 Plus, Samsung Note 5, Oppo và 1 túi vải màu đen bên trong có 860.000 đồng mà đối tượng vừa lấy trộm được.
 
Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận trong quá trình đi từ ga cáp treo số 1 lên chùa Đồng, Thắng đã lấy được 3 chiếc điện thoại di động và tiếp tục thực hiện hành vi móc túi 1 du khách để lấy tài sản tại chùa Đồng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.
 
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. Uông Bí đã tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời ra thông báo tìm người bị hại để trao trả lại tài sản bị mất.
 
 
 
 
 
Nguyễn Minh
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top