Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 23 tháng 6 năm 2014 | 8:41

Thái Bình: Xây Đài tưởng niệm liệt sĩ vi phạm Luật Di tích?

KTNT- Xây dựng Đài tưởng niệm liệt sĩ nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh để bảo vệ Tổ quốc là hoàn toàn chính đáng và được người dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, việc xây dựng tại xã Chương Dương (Đông Hưng) đang vướng phải sự phản đối, khiếu kiện của một bộ phận người dân cho rằng, Đài tưởng niệm nằm trong khuôn viên Di tích lịch sử văn hóa Đền thờ - Lăng mộ cụ Phạm Huy Đĩnh là vi phạm Luật Di tích, ảnh hưởng về mặt đạo lý lẫn tâm linh?  Đơn gửi báo Kinh tế nông thôn, đại diện hội đồng gia tộc họ Phạm 7 phái xã Chương Dương cho biết: Công trình Đền thờ - Lăng mộ cụ Phạm Huy Đĩnh được xây dựng từ năm 1772. Sau gần 3 thế kỷ, UBND tỉnh Thái Bình đã có Quyết định công nhận đây là một Di tích lịch sử văn hóa của tỉnh nhằm mục đích ghi lại lịch sử danh nhân đất Việt, đồng thời thể hiện đạo lý đền ơn đáp nghĩa đối với bậc tiền nhân đã có nhiều công lao trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước giai đoạn Thế kỷ 17 – đầu Thế kỷ 18.

Vật liệu nhằm xây dựng Đài tưởng niệm liệt sĩ ngổn ngang trước Di tích lịch sử.


Tuy nhiên, vừa qua UBND xã Chương Dương đã quyết định xây dựng Đài tưởng niệm liệt sĩ đặt trước Di tích lịch sử, tạo án ngữ và lấn át không gian đền thờ, mất đi sự hài hòa, thậm chí phản cảm về cảnh quan trong tổng thể Di tích.

Theo người dân, việc xây dựng đã vi phạm Luật Di tích lịch sử văn hóa, bởi tại Quyết định 74/2002/QĐUB ngày 9/10/2002 của UBND tỉnh Thái Bình công nhận Di tích lịch sử văn hóa cho Đền thờ - Lăng mộ cụ Phạm Huy Đĩnh ghi rõ: “Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng và khai thác trái phép trong khu vực Di tích đã được khoanh vùng và UBND xã Chương Dương có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lí Nhà nước đối với Di tích Đền thờ - Lăng mộ Phạm Huy Đĩnh”. Căn cứ vào bản đồ địa chính đã khoanh vùng thì Đài tưởng niệm liệt sĩ đang xây dựng nằm trong khu vực của khu Di tích.

Thêm vào đó, khi Đài tưởng niệm liệt sĩ hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ gây bất ổn về đạo lí và văn hóa tâm linh. Theo người dân phân tích, sự lấn át không gian gây phản cảm nói trên sẽ đồng nghĩa với hành vi phá vỡ tính thâm nghiêm và tôn kính của Đền thờ, sai lễ nghĩa và trái với đạo lý truyền thống của dân tộc…

Không những gia tộc họ Phạm có ý kiến mà Hội đồng hương xã Chương Dương tại Hà Nội cũng đã có đơn gửi chính quyền địa phương tỉnh Thái Bình với tâm nguyện tha thiết được dừng việc xây dựng Đài tưởng niệm liệt sĩ tại vị trí đó. Ông Đào Quang Triệu, Trưởng ban liên lạc Hội đồng hương xã Chương Dương tại Hà Nội cho biết, chúng tôi đã gửi đơn tới chính quyền xã Chương Dương về việc dừng khánh thành đài tưởng niệm liệt sĩ trước Di tích nhưng không được UBND xã chấp thuận. Cũng bởi lí do trên, chúng tôi đã gửi đơn tiếp lên các cơ quan cao hơn của tỉnh Thái Bình, mong muốn được xem xét, giải quyết thấu đáo nguyện vọng trên.

Ở khía cạnh khác, đại diện họ Phạm 7 Phái, xã Chương Dương cho biết: Để góp phần cùng chính quyền xã Chương Dương khắc phục những vấn đề bất cập trên, chúng tôi đã cam kết “vận động công đức để có đủ nguồn tài chính cho việc xây dựng Đài tưởng niệm liệt sĩ của xã ở địa điểm khác. Công trình đang xây dựng sẽ xin phép được cải tạo để sử dụng như một bộ phận của Đền thờ - Lăng mộ cụ Phạm Huy Đĩnh.

Được biết, Đài tưởng niệm liệt sĩ đang được UBND xã Chương Dương thi công và gấp rút hoàn thành nhân kỉ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27.7 sắp tới.

Để tránh khiếu kiện cũng như có cách giải quyết hợp tình, hợp lí với người dân, báo Kinh tế nông thôn xin chuyển những nguyện vọng này tới UBND xã Chương Dương, cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình nhằm xem xét, giải quyết.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin./.

Thành Vinh 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top