Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 5 tháng 8 năm 2016 | 5:15

Thanh Hóa: Chạy đua thành tích, xã tự ý xây dựng trường học

KTNT - Mặc dù chưa có quyết định phê duyệt cũng như báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng, thậm chí chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu nhưng UBND xã Hoằng Phú (Hoằng Hóa- Thanh Hóa) vẫn  khởi công xây dựng trường học với diện tích mặt sàn 500m2, tổng dự toán công trình lên tới gần 6 tỷ đồng.

Công trình Trường THCS xã Hoằng Phú  được UBND xã Hoằng Phú tự ý xây dựng trái phép.

Qua đường dây nóng, bạn đọc phản ánh tới Báo Kinh tế nông nông thôn về việc UBND xã Hoằng Phú tự ý xây dựng Trường THCS khi chưa thực hiện các trình tự của Luật Xây dựng cũng như các văn bản báo cáo ngành chức năng huyện và tỉnh. Câu chuyện tưởng đùa lại hóa thật khi chúng tôi về xã Hoằng Phú tìm hiểu.

Bà Lê Thị Oanh, Phó chủ tịch UBND xã, cho biết: Việc UBND xã Hoằng Phú tự ý động thổ xây dựng trường học là có thật. Chúng tôi biết là sai nhưng vì đang tiến hành xây dựng nông thôn mới, ngoài các tiêu chí đã đạt thì tiêu chí về cơ sở vật chất trường học chưa đạt, do vậy, xã tự triển khai xây dựng để đảm bảo kế hoạch cho tiêu chí này.

Tại hiện trường, công trình đã được Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tuấn Linh thi công xong phần móng và các trụ cột móng trục. Đây là công trình Trường THCS với hạng mục: nhà lớp học đa năng và công trình phụ trợ với kinh phí xây dựng lên tới gần 6 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Trọng Trường, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hoằng Hóa, cho biết: Chúng tôi không biết xã Hoằng Phú triển khai xây dựng trường học lúc nào, nếu biết đã có biện pháp ngăn chặn từ đầu, không để xảy ra sai phạm trên. Tuy nhiên, sau khi nghe được thông tin, chúng tôi đã cho nhân viên xuống kiểm tra và lập biên bản. Trong biên bản làm việc ngày 13/5/2016 giữa đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hoằng Hóa và UBND xã Hoằng Phú, phần kết luận nêu rõ: Việc UBND xã Hoằng Phú giao cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tuấn Linh triển khai thi công công trình khi chưa có quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng và chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu là chưa tuân thủ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và các nghị định của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình…

Để minh giải cho việc làm sai này, ngày 18/5/2016, ông Lê Ngọc Hà, Chủ tịch UBND xã Hoằng Phú, làm bản tường trình gửi UBND huyện Hoằng Hóa với nội dung sau: “…Để đạt được tiêu chí thứ 5 về trường học đạt chuẩn, xã đã đăng ký với UBND huyện và Phòng Giáo dục, công trình phải hoàn thành xong trước tháng 10/2016 đối với huyện và tháng 11/2016 đối với tỉnh. Nhưng, vì Phòng giáo dục huyện đã có công văn gửi về báo cáo tiến độ Trường THCS xã Hoằng Phú vẫn chưa tiến hành xây dựng. Vì lý do đó nên UBND xã đã thống nhất cho bên thi công xây dựng một phần móng trước, mục đích là để Phòng Giáo dục huyện có về kiểm tra thì trường cũng đã tiến hành thi công và không ra quyết định hủy đạt chuẩn của trường trong năm 2016. Lỗi sai này là do UBND xã Hoằng Phú đã làm sai luật định…”.

Để lấy thành tích trong xây dựng nông thôn mới, UBND xã Hoằng Phú đã bỏ qua quy định của pháp luật, qua mặt cấp huyện, tỉnh, tự ý xây dựng công trình tiền tỷ. Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa, huyện Hoằng Hóa chỉ đạo làm rõ, xử lý nghiêm việc làm sai của UBND xã Hoằng Phú.

Tân Thành

 

Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top