Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 7 tháng 10 năm 2014 | 10:22

Thanh Hóa: Chủ tịch Hội Nông dân huyện "xài" 2 ngày sinh trong hồ sơ cán bộ!

KTNT – Ông Lê Ngọc Ngân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tĩnh Gia, cùng một lúc dùng tới 2 ngày sinh, dẫn tới việc bất nhất  trong bằng cấp, giấy chứng minh nhân dân, hồ sơ Đảng, hồ sơ cán bộ…!

Thông tin bạn đọc phản ánh qua đường dây nóng Báo Kinh tế nông thôn về việc ông Lê Ngọc Ngân sử dụng bằng Trung học giả? Tiến thân vào con đường quan lộ một cách thiếu minh bạch?!.

Cụ thể, Giấy chứng nhận tốt nghiệp bổ túc hệ Trung học được cấp cả phôi, tuy nhiên lại sai lệch với ngày tháng sinh trong chứng minh nhân dân, hồ sơ Đảng, hồ sơ cán bộ. Thậm chí, giấy chứng nhận cấp lại này cũng không có số hiệu bằng của ông Ngân khiến dư luận hoài nghi về trình độ học vấn và con đường “thăng quan” của vị cán bộ này.

Những người cùng lứa tuổi với ông Ngân ở thôn 1, Hải An cho biết: Ông Ngân có theo học bổ túc Trung học nhưng bỏ giữa chừng và không được cấp bằng.

 Ngày sinh trong các loại bằng cấp của ông Ngân một đằng...

Tiếp cận Giấy chứng nhận bổ túc Trung học, bằng tốt nghiệp Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính (loại hình đào tạo tại chức) của ông Ngân thì ngày tháng năm sinh là 18/02/1962.

Tuy nhiên, trong chứng minh nhân dân của ông này lại sinh ngày 10/02/1962. Và theo ông Ngân thì tất cả những bằng cấp từ trung học đến đại học của ông đều sinh ngày 18/02/1962. Còn chứng mình thư nhân dân, thẻ Đảng, hồ sơ cán bộ lại sinh ngày 10/02/1962.

Theo đó, Bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính số hiệu: A0017477, hệ tại chức của ông Lê Ngọc Ngân cấp ngày 22/5/2012 sinh ngày 18/2/1962.

Giấy chứng nhận tốt nghiệp bổ túc Trung học cấp ngày 05/12/2003 nghi rõ: Cấp thay bằng tốt nghiệp bổ túc Trung học, họ tên: Lê Ngọc Ngân, sinh ngày 18/02/1962, học Trường Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Sai lệch về ngày sinh đã đành nhưng ở mục “Đã được cấp bằng bổ túc trung học số hiệu....ngày 20/9/1983” lại không có số hiệu bằng. Còn Giấy chứng nhận điểm thi tốt nghiệp của ông Ngân lại đến ngày 29/11/2007 mới “được cấp”.

... Ngày sinh trong chứng minh nhân dân một kiểu

Lí giải về sự việc, ông Lê Ngọc Ngân cho rằng: “Sai có 8 ngày theo tôi không quan trọng, nếu sửa, tôi sửa lâu rồi, tầm như tôi, làm bí thư mãi. Khi người ta cấp bằng đều cấp theo bằng đã có”.

Vậy khi vào thi phải trình giấy tờ tùy thân, trong đấy có chứng minh nhân dân, làm sao ông được vào thi?. “Tôi cũng không biết nữa”, ông Ngân nói.

Sự việc thực hư thế nào, tại sao Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tĩnh Gia lại có thể song hành dùng 2 ngày sinh trong quá trình công tác?

Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục cung cấp thông tin đến bạn đọc./.
Hải An
 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top