Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 24 tháng 11 năm 2014 | 11:6

Thanh Hóa: Kênh B9 ô nhiễm do rác thải

KTNT - Theo phản ánh của nhiều người dân thôn 3 (xã Thiệu Dương, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), tình trạng ô nhiễm môi trường tại dòng kênh B9 tồn tại khá lâu do một lượng lớn rác thải đọng lại làm cho nước có màu đen kịt gây mùi hôi thối.
 
 Người dân xả rác bừa bãi ra kênh gây ô nhiễm môi trường.
 
Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này được xác định là do người dân các xã phía đầu nguồn kênh kéo dài qua các xã Thiệu Tâm, Thiệu Đô, Thiệu Vận (huyện Thiệu Hóa) trực tiếp xả rác thải sinh hoạt xuống con kênh, rồi tuồn xuống khu vực cuối dòng tại xã Thiệu Dương.
 
Kênh B9 là con kênh được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước do Công ty TNHH MTV Sông Chu Chi nhánh Thiệu Hóa quản lý. Với mục đích là cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho bà con nhân dân 7 xã trong vùng, thế nhưng hiện nay con kênh này đang ô nhiễm nghiêm trọng.

Anh Nguyễn Văn Bình, người dân thôn 3, xã Thiệu Dương, bức xúc cho biết: “Tôi là người dân sống ở đây hơn 10 năm nay nhưng chưa có lúc nào tình trạng ô nhiễm nặng như thời gian này. Đặc biệt là những ngày thời tiết thay đổi, mùi rác thải, xác súc vật chết bốc lên hôi thối không thể chịu nổi”.

Chỉ cần quan sát bằng mắt thường có thể dễ dàng nhận thấy màu nước đen kịt, một lượng rác thải lớn tồn lại như túi nylon, xác súc vật, rác sinh hoạt… “Hằng ngày chúng tôi đi qua đây hàng chục lần, thấy mức độ ô nhiễm ngày càng cao. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên xã nhưng vẫn chưa khắc phục được tình trạng này”, một người dân thôn 3 bức xúc nói.
 
Chúng tôi đem những băn khoăn của người dân trao đổi với lãnh đạo xã Thiệu Đô, một trong 7 xã có tuyến kênh B9 chạy qua, đồng thời nơi đây cũng có làng nghề truyền thống ươm tơ dệt nhiễu, hàng ngày vẫn có một bộ phận nhân dân dọc con kênh trực tiếp xả rác xuống dòng kênh. Ông Hoàng Văn Nam, Phó chủ tịch UBND xã, cho biết: “Thực trạng ô nhiễm môi trường mà nhân dân xã Thiệu Dương phản ánh là đúng sự thật. Do dòng kênh đi qua nhiều xã, ý thức của nhiều người về bảo vệ môi trường chưa cao dẫn tới tình trạng ô nhiễm ở cuối dòng. Chúng tôi đã tuyên truyền cho nhân dân phải thu gom rác thải, không được xả trực tiếp xuống kênh nhưng vẫn còn có người lén lút xả rác vào ban đêm, rác trôi xuống các xã phía cuối làm ô nhiễm môi trường”.
 
Đi dọc tuyến kênh, chúng tôi quan sát thấy người dân các xã Thiệu Tâm, Thiệu Vận, Thiệu Đô… ngang nhiên vứt rác xuống kênh, thậm chí có hộ còn đem cả xe thồ rác thải, bao tải lớn nhỏ tới kênh đổ. Bất kể thời gian nào người dân cũng có thể vứt rác xuống kênh, có khi bà con đi làm đồng tiện mang rác ra vứt, làm cho kênh ngập trong rác.

Lý giải về vấn đề trên, ông Lê Xuân Phê, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Chu Chi nhánh Thiệu Hóa, cho hay: “Mỗi khi có rác thải, chúng tôi cho công nhân tiến hành vớt rác nhưng được một thời gian đâu lại vào đấy do ý thức của người dân quá kém. Đây cũng là trách nhiệm của công ty nhưng do lực lượng công nhân mỏng, hơn nữa chỉ làm việc trong giờ hành chính mà người dân có thể đổ rác bất cứ lúc nào nên không thể vớt hết rác từ kênh lên được”.
 
TP. Thanh Hóa mới được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thanh Hóa. Thiết nghĩ, nếu để thực trạng ô nhiễm này kéo dài, không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và sinh hoạt của nhân dân mà còn gây mất mỹ quan đô thị. Vì vậy, các xã phía trên dòng kênh (thuộc huyện Thiệu Hóa) cần có biện pháp mạnh tay để ngăn cấm tình trạng người dân vứt rác một cách bừa bãi như hiện nay. Cùng với đó, TP. Thanh Hóa cần chỉ đạo các ban ngành chức năng sớm có biện pháp xử lý để dòng kênh B9  trong sạch trở lại như vốn có.
 
Như Quỳnh
 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top