Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt giam 6 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản trong clip tống tiền đối với Phó chủ tịch thị xã Nghi Sơn, trong đó có 2 phóng viên.
Chiều 20/7, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
Tại cuộc họp báo, nhiều phóng viên đã đặt câu hỏi với lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa xung quanh vụ việc cưỡng đoạt tài sản đối với Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa.
Như Tạp chí KTNT đã đưa tin, trước đó có một nhóm người vào trụ sở UBND thị xã Nghi Sơn (trước đó là huyện Tĩnh Gia) để gặp ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch thị xã. Tại đây, nhóm người đã trao đổi công việc và có ghi lại cảnh giao dịch với số tiền hàng tỉ đồng.
Sau đó những clip này xuất hiện trên mạng xã hội với nội dung tố cáo ông Hồ Đình Tùng nhận hối lộ. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra làm rõ sự việc.
Bước đầu ông Hồ Đình Tùng có báo cáo gửi Công an tỉnh Thanh Hóa, Ban Nội Chính tỉnh Thanh Hóa và Sở TT&TT tỉnh với nội dung tố cáo bị một nhóm người gài bẫy, quay clip để tống tiền là 5 tỉ đồng.
Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết đến hôm nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố sáu bị can về tội cưỡng đoạt tài sản.
Trong đó có 2 phóng viên trên bị bắt vào ngày 7/7 là Phạm Văn Ân (32 tuổi), ngụ xã Long Anh, TP. Thanh Hóa và Lê Doãn Tài (36 tuổi), ngụ đường Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa và đều là phóng viên của Tạp chí Tài chính Doang nghiệp(địa chỉ tầng 9, tòa nhà Tổng cục Thuế, số 123 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Ngoài ra, bốn bị can khác liên quan trong vụ việc cũng bị bắt giam gồm Lê Xuân Hoàng (42 tuổi), Lê Trần Tiến Đạt (32 tuổi), Lê Trần Sính (46 tuổi, đều ngụ ở xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá) và Nguyễn Quốc Hưng (41 tuổi, ngụ phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội).
"Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục làm rõ", Đại Tá Hà cho biết thêm.
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.