Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 22 tháng 3 năm 2021 | 13:15

Thanh Hóa: Kỷ luật, cách chức, khai trừ khỏi Đảng 3 cán bộ

Ngày 22/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa có Thông báo số 30-TB/UBKTTU về kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đảng đối với đảng viên vi phạm.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với 3 đồng chí, nguyên cán bộ của Sở, ban, nghành trên địa bàn tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật.

 

pgđ-tt.jpg
Ông Lê Văn Nam, nguyên Phó giám đốc sở VH TT&DL bị khai trừ khỏi Đảng vì đang chấp hành án phạt tù.

Ông Lê Văn Nam, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, nguyên Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh đã bị Tòa án nhân dân tỉnh, tuyên phạm 15 tháng từ giam về  tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Lò Đức Minh, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Trưởng Công an huyện Mường Lát. Ông Ming đã vi phạm việc trong việc quản lý, sử dụng, thu chi tài chính, quyền dân chủ, quy chế làm việc và quy chế chi tiêu nội bộ.

Đối với ông Thịnh Văn Oanh, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, nhiệm kỳ 2015 -2020. Ông Oanh đã không trung thực trong việc kê khai hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ, sử dụng bằng tốt nghiệp phổ thông trung học không hợp pháp. Với tính chất, mức độ và nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm.

Vi phạm của các ông Lê Văn Nam, Lò Đức Minh, Thịnh Văn Oanh là nghiêm trọng, làm thất thoát rất lớn đến tài sản, ngân sách nhà nước, để lại nhiều hệ luỵ khó khắc phục, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền địa phương đến mức cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả của vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông Lò Đức Minh, Thịnh Văn Oanh, khai trừ khỏi Đảng đối với ông Lê Văn Nam, vì đang chấp hành án phạt 15 tháng tù giam. Bên cạnh đó, các các cá nhân trên còn phải bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật.

 

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top