Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 13 tháng 4 năm 2021 | 11:18

Thanh Hóa: Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn bị bắt giam

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn, để phục vụ công tác điều tra về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước.

Sáng 13/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, cơ quan này đã thực hiện lệnh bắt, tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của ông Hồ Đình Tùng, Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tối 12/4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã đọc lệnh bắt giữ và khám xét phòng làm việc, thu giữ nhiều tài liệu liên quan và niêm phong phòng làm việc của ông Tùng để điều tra.

 

ông-tùng-ngi-sơn.jpg
Ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn bị băt tạm giam 3 tháng. 

Ông Tùng bị bắt tạm giam 3 tháng để phụ vụ công tác điều tra về tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước”. Trước đó, ông Hồ Đình Tùng từng giữ chức Phó chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, tháng 9/2020, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn nhiệm kỳ 2016 - 202.

Theo cơ quan điều tra, cuối tháng 5/2020, một clip được phát tán trên mạng xã hội tố ông Tùng nhận tiền hối lộ từ doanh nghiệp. UBND thị xã Nghi Sơn sau đó đã đề nghị công an vào cuộc làm rõ.

Ông Tùng xác nhận, có một nhóm người đã vào phòng làm việc của ông để trao đổi về việc làm thủ tục mua lại một mỏ đất đã hết hạn trên địa bàn. Đoạn clip được đăng tải ông khẳng định là mình, ông đã chạy theo để trả lại số tiền. Sau đó ông Tùng có đơn trình báo công an và các cơ quan chức năng để làm rõ nhóm người trên đã gài bẫy, quay clip để tống tiền ông.

Cũng theo ông Tùng  lúc nói chuyện, có một người đưa tiền và quay clip lại. Sau đó, ông nhận được thư với nội dung đe dọa phải đưa 5 tỷ đồng cho nhóm người này, nếu không sẽ ảnh hưởng đến uy tín, sự nghiệp. Ông không làm theo nhóm người trên đã đăng tải clip lên mạng xã hội tố ông nhận hối lộ.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trong  đó có người mạo danh là giám đốc một doanh nghiệp ở TP. Thanh Hóa, Nguyễn Quốc Hưng, SN 1979, ngụ tại TP. Hà Nội và 2 phóng viên báo chí.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top