Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 10 tháng 8 năm 2015 | 10:46

Thanh Hóa: Trưởng Công an xã cản trở CSGT xử lý xe quá tải

Sau khi nghe người dân phản ánh về hiện tượng xe quá tải chở đất đi vào làng gây hư hại công trình giao thông, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã vào cuộc kiểm tra.

 Lực lượng CSGT bị Công an xã Hải An gây khó trong việc xử lý xe quá tải.

Ngay sau khi có thông tin, lực lượng CSGT, Công an huyện Tĩnh Gia đã có mặt tại trục đường vào nhà văn hóa thôn 2, xã Hải An để xác minh sự việc. Phát hiện thấy lực lượng CSGT, người điều khiển phương tiện ô tô BKS 36C- 029.86 đã cho xe tấp vào lề đường. Liền đó, ông Lường Hữu Nga, Trưởng Công an xã Hải An, chạy lại ngăn cản việc tiến hành kiểm tra hành chính phương tiện đang chở đất quá tải trọng cho phép.

Chưa dừng lại ở đó, đài phát thanh của nhà văn hóa thôn 2 còn thông tin tới bà con ra làm việc với dụng ý kích động người dân cản trở quá trình tiến hành kiểm tra hành chính phương tiện chở đất quá tải.

 Xe ô tô BKS 36C- 029.86 chở không che bạt, quá tải trọng cho phép ở xã Hải An.

Theo biển báo ở đầu đường vào thôn 2, cấm các loại xe có tải trọng trên 2,5 tấn vào đường làng, trong khi đó xe ô tô BKS 36C - 029.86 có tải trọng tối đa 4,5 tấn. Nhưng bằng mắt thường có thể thấy chiếc xe trên đang gồng mình chở 10 khối đất, quá 100% tải trọng, không che chắn.

Ngoài việc lái xe không hợp tác với lực lượng chức năng, ông Lường Hữu Nga còn gây khó cho lực lượng CSGT làm nhiệm vụ. Nhiều người dân trong khu vực bị kích động cũng vào hùa gây khó cho lực lượng CSGT trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Trước tình hình trên, lực lượng CSGT, Công an huyện Tĩnh Gia đành phải rút lui mà không hề kiểm tra hành chính hay xử phạt được chủ phương tiện chở đất quá tải trọng.

Được biết, ngày 27/7 vừa qua, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký quyết định ban hành kế hoạch tăng cường kiểm soát xe quá khổ quá tải trên địa bàn.

Trưởng Công an xã Hải An kích động nhân dân gây cản trở lực lượng CSGT huyện Tĩnh Gia trong lúc thi hành nhiệm vụ.

Theo đó, nếu để xe quá khổ, quá tải tiếp tục hoành hành trên các cung đường thuộc địa bàn thì Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, thị xã sẽ bị xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm và phải chịu trách nhiệm trước Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Văn bản cũng nhấn mạnh: “Kiên quyết không để xảy ra tiêu cực, bao che, can thiệp trong quá trình thi hành nhiệm vụ”.

Dư luận bức xúc trước cách hành xử trái quy định pháp luật của ông Lường Hữu Nga, Trưởng Công an xã Hải An, khi gây cản trở việc xử phạt xe quá tải của lực lượng CSGT Công an huyện Tĩnh Gia.

                                                                                               Nhóm PV

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top